Ðức hồng y Schonborn nhấn mạnh

đến ý nghĩa của bí tích Thánh Thể

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Schonborn nhấn mạnh đến ý nghĩa của bí tích Thánh Thể.

New Orleans [CNS 25/10/2004] - Ðức hồng y Schonborn nhấn mạnh đến ý nghĩa của bí tích Thánh Thể.

Vị hồng y tổng giám mục Vienne, Áo Quốc này là một trong những nhà thần học đã có công rất lớn trong việc soạn thảo Cuốn Giáo Lý của Giáo hội Công giáo.

Tuy nhiên, trong một bài thuyết trình tại chủng viện Notre Dame, Hoa Kỳ, ngài đã không dùng lối lý luận trừu tượng để nói về mầu nhiệm và sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể, mà trái lại dùng một câu chuyện của một bé gái 4 tuồi.

Em bé gái 4 tuổi này tên là Claire, thuộc một gia đình có sáu người con. Mỗi lần mẹ em rước lễ và trở về nhà, em luôn đến ngồi bên cạnh mẹ và áp đầu vào ngực bà và nói: "Mẹ ơi, bây giờ Chúa Giêsu đang ở trong mẹ. Con muốn được ở gần Ngài". Người Mẹ liền nói với linh mục chính xứ rằng con bà đã sẵn sàng để rước Chúa. Khi vị linh mục hỏi em có muốn Chúa Giêsu đến với em trong phép Thánh Thể không, Claire trả lời như sau: "không, Chúa Giêsu chỉ muốn đến thẳng với con".

Khi kể câu chuyện này, vị hồng y chủ tịch hội đồng giám mục Áo mỉm cuời và nói như sau: "Phải, Claire đã sẵn sàng để được rước lễ". Ngài nói rằng câu chuyện này là một lời mời gọi mọi tín hữu công giáo phải tôn kính Thánh Thể.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page