Các đức giám mục Hoa kỳ

giải thích lập trường của mình

đối với những vấn đề có liên quan đến

cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 2/11/2004

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Hoa kỳ giải thích lập trường của mình đối với những vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 2/11/2004.

Washington [CNS 25/10/2004] - Các đức giám mục Hoa kỳ lên tiếng giải thích lập trường của mình đối với những vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 2/11/2004.

Ðức cha Charles Chaput, tổng giám mục Denver và đức cha Bernard Schmitt, giám mục Wheeling Charleston, xem hành động phá thai là vấn đề luân lý quan trọng nhứt hiện nay.

Trong khi đó thì đức cha Thomas Gumbleton, giám mục phụ tá giáo phận Detroit thì cho rằng "tổng thống Bush hoàn toàn chống lại nền văn hoá sự sống" mặc dù ông có lập trường chống phá thai.

Trong lá thư mục vụ đọc trong mọi nhà thờ trong giáo phận, Ðức Cha Kenneth Angell, giám mục Burlington thì lại viết rằng "không thể có một con người hoàn hảo, một chính trị gia hoàn hảo hay một nhà lãnh đạo hoàn hảo". Nhưng vị giám mục này nói rằng các chính trị gia và các cử tri công giáo đều có trách nhiệm để học biết chân lý do Giáo hội truyền dạy, chứ không phải là bóp mép chân lý ấy.

Phát biểu trên tờ báo của tổng giáo phận, Ðức hồng y Francis George, tổng giám mục Chicago, trình bày câu trả lời của Giáo hội dành cho những chính trị gia nào ủng hộ phá thai. Nhưng ngài nói rằng ngài không hề chỉ đạo cho bất cứ ai khước từ việc trao mình Chúa cho các chính trị gia nói trên.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page