Toà Thánh Vatican tái khẳng định

lập trường đối với các cuộc hôn phối

giữa những người đồng tính

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh Vatican tái khẳng định lập trường đối với các cuộc hôn phối giữa những người đồng tính.

Vatican [AFP 26/10/2004] - Toà Thánh Vatican đã tái khẳng định lập trường không nhìn nhận những cuộc kết hợp giữa những người đồng tính.

Trong cuốn "tổng luận về Giáo huấn xã hội của Giáo hội" do Hội Ðồng Toà Thánh về Công lý và Hoà Bình biên soạn và cho công bố hôm thứ Hai 25/10/2004, Toà Thánh nhắc lại "nghĩa vụ luân lý của các nghị viên công giáo là phải chống lại một cách minh bạch và dứt khoát bất cứ toan tính nào nhằm đưa ra những luật hợp thức hoá các cuộc kết hợp giữa những người đồng tính cũng như phải tranh đấu chống lại những luật hiện hữu".

Giáo huấn xã hội của Giáo hội đưa ra lời kêu gọi trên đây khi dựa vào nguyên tắc: "hôn phối là thánh thiện, trong khi đó các quan hệ giữa người đồng tính tự bản chất là hỗn loạn và đi ngược lại với luật luân lý".

Văn kiện mới của Toà Thánh viết rằng "luật pháp nào cổ võ cho các cuộc kết hợp giữa những người đồng tính đều trái với lý trí ngay thẳng của con người".

Theo giáo huấn xã hội của Giáo hội, "khi đặt các cuộc kết hợp giữa những người đồng tính ngang hàng với hôn phối hay gia đình, Nhà nước hành động một cách tuỳ tiện và đi ngược lại với chính những nghĩa vụ của mình".

Mặc dù có những lời án như trên, mới đây chính phủ xã hội tại Tây Ban Nha đã thông qua một dự lụật cho phép các cặp đồng tính được kết hôn và nhận con nuôi.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page