Liên hiệp Quốc không đạt được

quyết định về việc sản sinh con người

theo phương pháp vô tính

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên hiệp Quốc không đạt được quyết định về việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

New York [Zenit 24/10/2004] - Tuần qua, Liên Hiệp Quốc đã kết thúc cuộc thảo luận về việc ngăn cấm hành động sản sinh con người theo phương pháp vô tính mà không đạt được quyết định nào.

Cuộc thảo luận đã diễn ra trong khuôn khổ của Uỷ Ban Tư Pháp của Ðại hội Ðồng Liên Hiệp Quốc. Mặc dù tất cả mọi quốc gia đều đồng ý ngăn cấm hành động sản sinh con người theo phương pháp vô tính nhằm mục đích sinh sản, nhưng khả năng tạo sinh các phôi thai nhằm mục đích thí nghiệm y khoa lại gây nhiều chia rẽ.

Costa Rica đệ trình một nghị quyết đuợc 64 nước trong đó có Toà Thánh ủng hộ. Nghị quyết này ngăn cấm hoàn toàn việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính, vì nó có thể dẫn đến việc huỷ bỏ các phôi thai người.

Bỉ lại đệ trình một dự thảo nghị quyết khác có nội dung ủng hộ cho việc sản sinh vô tính nhằm mục đích chữa bệnh. Nghị quyết này được trên 20 quốc gia cũng như ông tổng thư ký liên hiệp quốc ủng hộ.

Cuộc tranh luận lại càng sôi nổi hơn khi tổng thống Bush của Hoa kỳ tuyên bố ủng hộ nghị quyết của Costa Rica và ứng cử viên Kerry ủng hộ nghị quyết của Bỉ.

Ðức tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã tham dự cuộc thảo luận. Ngài giải thích rằng lý do Toà Thánh chống lại mọi hình thức sản sinh con người theo phương pháp vô tính có tính cách đạo đức. Ðức Cha Migliore nói như sau: "Một mạng sống con người không thể bị dùng để cứu một sự sống khác và hơn nữa, nếu trường hợp này xảy ra, người ta lại phải xử dụng rất nhiều phôi thai".

Trong một tuyên ngôn truyền đi trên Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức tổng giám mục Migliore nói thêm rằng Toà Thánh ủng hộ nghị quyết chống lại mọi hành động sản sinh vô tính, nhưng lại đề nghị xử dụng tế bào gốc của người lớn vào các mục đích chữa bệnh, bởi vì làm như thế người ta không phải giết hại con người trong giai đoạn khởi đầu của sự sống.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page