Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

kêu gọi người dân Angola hãy tiết dục

và sống chung thuỷ trong bậc hôn nhân

để chiến đấu chống lại bệnh Aids

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi người dân Angola hãy tiết dục và sống chung thuỷ trong bậc hôn nhân để chiến đấu chống lại bệnh Aids.

Tin liên quan đến Angola [CNS 22/10/2004] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi các tín hữu công giáo và các nhà lãnh đại tại Angola hãy cổ võ việc tiết dục trước hôn nhân và sống thuỷ chung trong bậc hôn nhân để chiến đấu chống lại bệnh Aids. Kể từ hai năm nay, sau khi cuộc nội chiến chấm dứt, bệnh Aids ngày càng lan rộng trong xứ sở.

Trong một sứ điệp gởi cho các đức giám mục Angola, Sao Tome và Principe, đức Gioan Phaolô II nói rằng tình yêu chân thật là một tình yêu khiết tịnh và sự khiết tịnh là một niềm hy vọng vững chắc để chiến thắng những sức mạnh đang đe doạ gia đình. Sự khiết tịnh cũng là khí giới có sức giải phóng nhân loại khỏi nạn dịch Aids.

Angola là một quốc gia có tỷ lệ bị nhiễm siêu vi HIV và mắc bệnh Aids thấp nhứt tại Nam Phi Châu. Theo thống kê, tại đây chỉ có khoảng từ 5 đến 7 phần trăm trong tổng số 14 triệu dân bị nhiễm siêu vi HIV. Nhưng theo bộ trưởng y tế của nước này, kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt hồi năm 2002, nguy cơ bị nhiễm bệnh Aids ngày càng cao. Du lịch và việc di lại dễ dàng hơn bên trong đất nước được xem là một trong những yếu tố làm cho bệnh Aids gia tăng.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page