Tranh luận xung quanh

Quyền Tối Thượng của Ðức giáo hoàng

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tranh luận xung quanh Quyền Tối Thượng của Ðức giáo hoàng.

Vatican [CNS 22/10/2004] - Một nhà thần học công giáo gọi quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng là một thứ mìn bẫy trên con đường tiến tới hiệp nhứt giữa công giáo và chính thống. Trong khi đó, một nhà thần học chính thống thì lại mô tả quyền đó như "một đối tượng của tranh luận và bút chiến".

Tuy nhiên, thể theo lời mời của Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II, các nhà thần học của cả hai Giáo hội đã ngồi lại với nhau để thảo luận về vấn đề gây nhìêu chia rẽ này và tìm ra phương cách theo đó quyền tối thượng của đức giáo hoàng cần phải được thực thi trong thời hiện đại.

Nhìn chung, những cuộc đối thoại đại kết tiến theo từng giai đoạn, bằng cách đạt được những thoả thuận về những khác biệt nhỏ và cố gắng giải quyết những dị biệt phức tạp hơn.

Tuy nhiên, đức tổng giám mục John Pergamon, một cố vấn thần học của toà thượng phụ đại kết Constantinople, nói rằng trong cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống "tất cả những bước nhỏ sẽ không đạt được tiến bộ, bởi vì chúng tôi luôn vấp phải vần đề gai gốc này". Ðức tổng giám mục Pergamon là một trong nhiều nhà thần học chính thống đã đọc tham luận tại cuộc Hội Thảo về quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng do Toà Thánh tổ chức.

Hồi trung tuần tháng 10 năm 2004, ngài cũng đã phát biểu tại một hội nghị để phổ biến các bài tham luận và các cuộc trao đổi giữa các nhà thần học của hai Giáo hội.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page