Ðức hồng y Schotte

được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

cử làm đặc sứ đi Hoa Kỳ

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Schotte được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử làm đặc sứ đi Hoa Kỳ.

Vatican [Zenit 24/10/2004] - Ðức hồng y Jan Schotte, nguyên tổng thư ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, đã được Ðức Thánh Cha cử làm đặc sứ đi Hoa kỳ để tham dự lễ bế mạc năm kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Ðức hồng y Schotte sẽ tham dự nghi lễ diễn ra tại Vương Cung Thánh Ðuờng Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Thủ đô Washington ngày 8/12/2004.

Vị hồng y nguời Bỉ này thụ phong linh mục năm 1952. Ngài đã từng theo học giáo luật tại Ðại học công giáo Louvain cũng như đại học công giáo Hoa kỳ. Năm 1962, ngài làm giám đốc chủng viện "Vô Nhiễm" tại Washington.

Kể từ năm 1972 cho đến nay (2004), ngài phục vụ trong giáo triều tại Roma.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page