Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

mừng kỷ niệm 26 Năm thi hành

thừa tác vụ người kế vị Thánh Phêrô

tại ngai tòa Roma

 

Tối ngày thứ Sáu 15/10/2004, ÐTC Gioan Phaolô II

ngồi xem đoàn nhạc của Hồng Quân Nga Sô

biểu diễn ca múa nhân dịp kỷ niệm 26 năm triều Giáo Hoàng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II mừng kỷ niệm 26 Năm thi hành thừa tác vụ người kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma.


Ðoàn Ca Múa của Hồng Quân Nga Sô

biểu diễn tại Vatican nhân dịp mừng 26 năm

triều Giáo Hoàng của ÐTC GP II


Tin Vatican (Apic 15/10/2004) - Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II mừng kỷ niệm trọn 26 năm thi hành thừa tác vụ người kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Và ngày Chúa Nhật 17 tháng 10 năm 2004, ÐTC sẽ khai mạc Năm Thánh Thể cho toàn thể Giáo Hội.

Trong thánh lễ mừng kỷ niệm 25 năm kế vị Thánh Pherô trên ngai tòa Roma, tức ngày 16 tháng 10 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã cho biết rằng ngài cố gắng mỗi ngày đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô chu toàn những trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho, mặc cho những giới hạn về sức khỏe thể xác.

ÐTC đã nói như sau: "Ước chi mọi sự được chu toàn đúng theo thánh ý Chúa... Ngay từ lúc bắt đầu triều gíao hoàng, những tư tưởng, những lời cầu nguyện và những việc làm của tôi, tất cả đều được linh động bởi một ước nguyện duy nhất nầy mà thôi; đó là làm chứng rằng Chúa Kitô, vị chủ  chăn nhân lành, hiện diện và tác động trong Giáo Hội". Những lời quả quyết của ÐTC lúc đó đã đánh tan những tin đồn ngài sẽ từ  nhiệm.

Trong một năm qua, --- từ tháng 10 năm 2003 cho đến tháng 10 năm 2004, --- ÐTC đã chu toàn tốt những trách nhiệm của mình. Ngài đã hoàn tất hai chuyến thăm quốc tế, một tại Berne, thủ đô Thụy Sĩ, hồi tháng 6 năm 2004, và một  tại Lộ Ðức, trong hai ngày 14 và 15 thang 8 năm 2004. ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã đi hành hương tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Loreto, bên trong Italia, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2004. Ngày 21 tháng 10 năm 2003, ÐTC cũng đã triệu tập công nghị hồng y, để bổ nhiệm 31 vị tân hồng y, biến cố ghi dấu năm thứ 26 ngài làm giáo hoàng. Vì lý do sức khỏe, ÐTC đã không đi thăm các giáo xứ trong giáo phận Roma của ngài, bù lại, ÐTC tiếp các giáo xứ đến thăm ngài tại Vatican. Nhưng kể từ tháng 3 năm 2004,  giải pháp trên cũng chấp dứt.


Ðoàn Ca Múa của Hồng Quân Nga Sô

biểu diễn tại Vatican nhân dịp mừng 26 năm

triều Giáo Hoàng của ÐTC GP II


Chương trình sinh hoạt và tiếp kiến của ÐTC nay được tổ chức ngắn gọn hơn. ÐTC không đọc  trọn bài diễn văn trong những lần tiếp kiến nữa, nhưng có vị phụ tá đọc thay. Trong năm vừa qua, ÐTC đã chủ sự sáu thánh lễ phong chân phước và một thánh lễ Phong Thánh, nâng tổng số các vị chân phước (Á  Thánh) được tôn phong là 1,342 vị, và 483 vị thánh.

Ngày 19 tháng 5 năm 2004, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 84, ÐTC Gioan Phaolô II đã cho phát hành tập sách có tựa đề là:"Hãy chỗi dậy, Chúng ta đi thôi", để nói về kinh nghiệm mục vụ khi ngài còn là giám mục. Hiện  nay, một tập sách mới khác đã được loan báo sắp phát hành; đó là tập sách có tựa đề: "Ký ức và căn tính: một cuộc nói chuyện giữa hai thiên niên kỷ. Ðầu tháng 10 năm 2004, (tức ngày 8 tháng 10 năm 2004), ÐTC đã công bố Tông Thư cho Năm Thánh Thể trong toàn thể giáo hội, với tựa đề: "Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con!"

Suốt năm tới nầy, từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005, năm thứ 27 của triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, được bao bọc trong Năm Ân Sũng đặc biệt, là Năm Thánh Thể của toàn thể giáo hội. Trở về chiêm ngắm Chúa Kitô và bắt đầu lại mọi sự từ Chúa, sống Bí Tích Thánh Thể, phải chăng đây là "chúc thư thiêng liêng" của ÐTC Gioan Phaolô II cho toàn thể giáo hội vào khởi đầu ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên kitô?

Kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2004, ÐTC là vị giáo hoàng huớng dẫn giáo hội lâu hàng thứ ba, trong  lịch sử 2,000 năm của giáo hội, sau Thánh Phêrô và Ðức Piô IX.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page