Buổi tiếp kiến thứ 1,150

của Ðức Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buổi tiếp kiến thứ 1,150 của Ðức Gioan Phaolô II.

Tin Roma (VIS, Apic 13/10/2004) - Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư  ngày 13 tháng 10 năm 2004, tại quảng trường thánh Phêrô, với sự hiện diện của khoảng 16 ngàn tín hữu, mặc cho trời lúc đó có mưa, là buổi tiếp kiến chung lần thứ 1,150, kể từ khi Ðức Gioan Phaolô II được chọn lên kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Ðây cũng là buổi tiếp kiến chung, 3 ngày trước ngày kỷ niệm  26 năm ÐTC kế vị Thánh Phêrô, ngày 16 tháng 10 năm 1978 - 16 tháng 10 năm 2004.

Vì lý do sức khỏe, nên ÐTC chỉ đọc một phần ngắn bài huấn đức, trong đó ÐTC  nhắc các tín hữu nhớ lại rằng họ được mời gọi "sống thánh thiện và không tì ố", không phải trên bình diện nghi thức bên ngoài, nhưng trong tình yêu mến Chúa.

Trong phần chào chúc các nhóm tín hữu hiện diện, bằng tiếng Bồ Ðào Nha, và bằng tiếng Ý, ÐTC mời gọi anh chị em tín hữu hãy "củng cố đức tin mình trong Năm Thánh Thể".

Tại Việt Nam, trong thơ chung năm 2004, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã quyết định khai mạc Năm Thánh Thể vào Chúa Nhật 10 tháng 10 năm 2004. Trong khi đó, tại Roma, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ khai mạc Năm Thánh Thể vào Chúa Nhật 17 tháng 10 năm 2004. Lúc 5.30 chiều Chúa Nhật 17 tháng 10 năm 2004, ÐTC sẽ chủ sự Thánh Lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để khai mạc Năm Thánh Thể. Sau thánh lễ là có giờ Chầu Mình Thánh Chúa.

Ðược biết, vào ngày 16 tháng 10 năm 2004, ÐTC kết thúc 26 năm và bắt đầu năm thứ 27 ngài kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Vào chiều ngày 15 tháng 10 năm 2004, --- như đã loan tin trước đây --- Ban Nhạc của Quân Ðội Nga sẽ đến trình diễn tại Vatican để mừng ÐTC.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page