Hơn 1,100 linh mục đăng ký tham dự

Cuộc Hội Ngộ Quốc Tế các Linh Mục

tại Malta năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hơn 1,100 linh mục đăng ký tham dự Cuộc Hội Ngộ Quốc Tế các Linh Mục tại Malta năm 2004.

Tin Roma / Malta (Apic 12/10/2004) - Hơn 1,100 linh mục trên thế giới đã đăng ký tham dự  cuộc Hội Ngộ Quốc Tế lần thứ  VI, được tổ chức tại Malta, từ ngay 18 đến 23 tháng 10 năm 2004, theo chủ đề: "Linh Mục, nhà đào luyện những vị thánh cho ngàn năm mới".

Nhân dịp Ðại Hội Quốc Tế lần thứ VI nầy, Bộ Giáo Sĩ đã chuẩn bị cho các linh mục tham dự viên những bản văn kinh thánh và những tài liệu huấn giáo của Giáo hội Công giáo được thâu vào trong đĩa CD. Hơn một ngàn Linh Mục, đến từ 90 quốc gia trên thế giới, sẽ gặp nhau trên  Hải Ðảo Quốc Gia Malta, nơi thánh Phaolo tông đồ đã đặt chân tới, và là nơi gần như tất cả dân chúng theo đạo Công giáo.

Chương trình Hội Ngộ hằng ngày gồm có việc cử hành thánh lễ chung với nhau, đọc và suy niệm Phụng Vụ Giờ Kinh, và nghe những bài thuyết trình của quý vị Hồng Y. Từ  giáo triều Roma đến, chúng ta có những vị Hồng Y sau đây:

- Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh,

- Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo,

- Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh,

- Ðức Hồng Y Castrillon Hoyos, Tổng trưởng bộ Giáo Sĩ, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức cuộc Hội Ngộ Quốc Tế Các Linh Mục,

- Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, Quản Thủ Thư Viện và Văn Khố Vatican.

- Ðặc biệt có linh mục Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết phủ giáo hoàng.

Trong số những bài thuyết trình, có 6 bài nói về đề tài "sự thánh thiện của linh mục", dĩ nhiên được nhìn theo những góc độ khác nhau.

Mục tiêu cuối cùng của cuộc Hội Ngộ các linh mục là "củng cố căn cước của linh mục".

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng:

(1) Cuộc Hội Ngộ Quốc Tế lần đầu tiên các linh mục trên thế giới, là vào năm 1996 và tại Fatima.

(2) Kế đến là những Hội Ngộ  để chuẩn bị cho Năm Thánh 2000, như cuộc Hội Ngộ năm 1997 tại Yamoussoukro, bên nước "Bờ Biển Ngà" (Côte d'Ivoire),

(3) Cuộc Hội Ngộ năm 1998 tại Guadalupe, bên Mêhicô,

(4) Cuộc Hội Ngộ năm 1999 tại Nazareth và Giêrusalem, bên Thánh Ðịa,

(5) Cuộc Hội Ngộ năm 2000 tại Roma,

(*) Cuộc Hội Ngộ vào tháng 9 năm 2003, đáng lý ra được tổ chức tại Lộ Ðức, nhưng rồi bị hủy bỏ vì lý do lễ Kỷ Niệm 25 năm Ðức Gioan Phaolô II được chọn lên ngai tòa Thánh Phêrô, tại Roma.

(6) Và cuộc Hội Ngộ lần thứ sáu, được tổ chức tại Malta, từ ngày 18 đến 23 tháng 10 năm 2004.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page