Bà Wangari Maathai, người Kenya

được lãnh giải Thưởng

Nobel Hòa Bình năm 2004

vì những công tác bảo vệ môi sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bà Wangari Maathai, người Kenya, được lãnh giải Thưởng Nobel Hòa Bình năm 2004 vì những công tác bảo vệ môi sinh của bà từ nhiều năm qua.


Wangari Maathai


Tin Oslo (Apic 8/10/2004) - Giải Thưởng Nobel về Hòa Bình năm 2004 được trao cho một phụ nữ người Kenya, Bà Wangari Maathai, 64 tuổi, một nhà bảo vệ môi sinh, và là phụ tá Tổng Trưởng Bộ Môi Sinh và Các Tài Nguyên Thiên Nhiên của chính phủ Kenya. Ðây là lần đầu tiên một phụ nữ Phi Châu được trúng Giải Thưởng Nobel về Hòa Bình.

y Ban Giải Thưởng Nobel đã chính thức loan báo tin vui nầy tại Oslo, thủ đô Na-Uy, hôm thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2004. Ủy ban đã nêu rõ những lý do khiến Ủy Ban chọn Bà Wangari Maathai cho giải thưởng Nobel về Hòa Bình, từ một danh sách 194 ứng cử viên. Ðây là danh sách dài nhất (nhiều nhất) trong lịch sử 103 năm trao giải thưởng nầy. Ðó là vì Bà Wangari Maathai đã đóng góp hữu hiệu cho công việc phát triển hài hòa với môi sinh, cho công cuộc xây dựng dân chủ và thiết lập hòa bình. Bà đã dấn thân vào chiến dịch ngăn chận việc phá rừng ở Phi Châu. Năm 1977, Bà đã thành lập phong trào "Giây Nịch Xanh", quy tụ những người phụ nữ Phi Châu dấn thân vào công việc trồng cây tái lập lại môi trường rừng tại Phi Châu. Người ta đã ước lượng phong trào của Bà từ khi thành lập (vào năm 1977)  đến nay, đã trồng được khoảng từ 25 đến 30 triệu cây rừng trong khắp đại lục Phi Châu.

Khi hay tin mình được trúng giải thưởng Nobel về Hòa Bình, bà Wangari Maathai đã phát biểu như sau: Tôi hết sức sung sướng và tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những điều nầy. Tôi sẽ tiếp tục chiến dịch bảo vệ môi sinh và yêu cầu những người dân Kenya cộng tác với tôi trong chiến dịch nầy.

Ðược biết giải thưởng Nobel gồm có nhiều bộ môn, --- như về Văn Chương, về Khoa Học, về Hòa Bình... vân vân ... ---, được gọi theo tên của nhà bác học Alfred Nobel, người đã phát minh ra chất nổ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page