ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp kiến các thành viên

Ủy Ban Quốc Tế các Thần Học Gia

tham dự phiên họp toàn thể tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến các thành viên Ủy Ban Quốc Tế các Thần Học Gia đang tham dự phiên họp toàn thể, do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ sự, tại Roma.

Tin Vatican (Apic 7/10/2004) - Sáng thứ Năm, mùng 7 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến các thành viên của Ủy Ban Quốc Tế các Thần Học Gia đang tham dự phiên họp toàn thể do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ sự.

Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC đã trao cho các thành viên trách nhiệm thực hiện một "tổng hợp thần học" về nhiều vấn đề có liên quan đến những trẻ em không được rửa tội. ÐTC cũng đã khuyến khích các thần học gia hãy tiếp tục suy tư về đề tài luật luân lý tự nhiên.

Trở lại vấn đề những trẻ em chết mà không được rửa tội, ÐTC cho rằng đây không phải là vấn đề thần học riêng rẻ. Ngài nói: "Nhiều chủ đề căn bản khác nữa được liên kết chặt chẽ với vấn đề trẻ em chết mà không được chịu phép rửa: chẳng hạn như ý định cứu rỗi phổ quát của Thiên Chúa, trung gian duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô, vai trò của Giáo Hội xét như là bí tích phổ quát của ơn cứu rỗi, thần học về các bí tích, ý nghĩa của giáo lý về tội tổ tông... Chính anh em có bổn phận cứu xét "điểm trung tâm liên kết" giữa tất cả những mầu nhiệm, nhắm cung cấp một "tổng hợp thần học" để hỗ trợ cho việc thực hành mục vụ có tổ chức hơn và được soi sáng.

Ngoài ra, ÐTC cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ đề về Luật Luân Lý Tự Nhiên mà Ủy Ban Thần Học Quốc Tế thảo luận đến trong Phiên Họp. Ngài nói Giáo Hội luôn xác tín rằng Thiên Chúa đã ban cho con người khả năng đạt được sự hiểu biết --- theo ánh sáng tự nhiên của lý trí --- những sự thật căn bản về đời sống và vận mệnh của mình, về những quy luật cho một nếp sống chân chính.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page