ÐTC Gioan Phaolô II

đã hoàn tất tập sách thứ tư có tựa đề

Ký Ức và Căn Tính

Cuộc Ðối Thoại Giữa Hai Ngàn Năm

bàn về chủ thuyết quốc xã

và chủ thuyết cộng sản

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II đã hoàn tất tập sách thứ tư có tựa đề là "Ký Ức và Căn Tính. Cuộc Ðối Thoại Giữa Hai Ngàn Năm" bàn về chủ thuyết quốc xã và chủ thuyết cộng sản.

Tin Roma (Vis, Apic 6/10/2004) - Chiều thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2004, tại Hội Chợ Quốc Tế về Sách ở thành phố Franfurt bên Ðức, Tiến Sĩ  Joaquim Navarro Valls, Giám Ðốc phòng báo chí tòa thánh, đã giới thiệu, tập sách thứ tư của ÐTC Gioan Phaolô II, có tựa đề là: "Ký Ức và Căn Tính. Cuộc Ðối Thoại giữa hai ngàn năm". Trong tập sách, ÐTC Gioan Phaolô II nhìn về thế kỷ 20 và nói về chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa cộng sản mà ngài đã có kinh nghiệm sống tại BaLan. ÐTC cũng kêu gọi đề phòng trước chủ thuyết vô thần và chủ thuyết duy vật, mà ÐTC cho là có trách nhiệm "làm hại lương tâm con người".

Xét về bản chất của tập sách dày 140 trang nầy, tiến sĩ Navarro Valls cho biết rằng đây không phải là loại sách tự thuật, nhưng trình bày cuộc đối thoại giữa Ðức Gioan Phaolô II và hai người bạn thân BaLan của ngài là Giáo Sư Triết gia Jozef Tischner, đã qua đời năm 2000, và Giáo Sư Krystof Michalski, tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo vào năm 1993. Cuộc đối thoại đã được thâu băng và sau đó được những cộng sự viên của ÐTC chuyển thành văn, và xếp đặt lại những vấn đề. ÐTC đã đọc lại bản thảo và quyết định cho in thành sách, sau khi đã sửa chữa vài điểm.  Tiến Sĩ Navarro Valls cũng cho biết là tập sách thứ tư nầy sẽ do nhà xuất bản Rizzoli giữ  bản quyền phát hành, và sẽ được bày bán cho công chúng vào mùa xuân năm 2005.

Ngoài những lời giới thiệu của Tiến Sĩ Navarro Valls, nhà xuất bản Rizzoli cũng đã cho phổ biến một thông cáo báo chí  quả quyết rằng Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cập đến những vấn đề quan trọng nhất của thế kỷ 20, vừa đáp lại những vấn nạn lớn về đời sống hiện đại và đào sâu những tương quan giữa các nền văn minh và các tôn giáo.

Ðược biết ba tập sách trước của Ðức Gioan Phaolô II đã được trao cho nhà xuất bản Mondadori phát hành; đó là:

- Tập sách "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", xuất bản năm 1994;

- Tập sách "Ơn Gọi của Tôi, Hồng Ân và Mầu Nhiệm" nói về kinh nghiệm đời linh mục của Ðức Gioan Phaolô II, và được xuất bản vào năm 1996;

- Tập sách thứ ba "Hãy Ðứng Dậy! Chúng Ta đi thôi!" nói về kinh nghiệm đời giám mục của Ðức Gioan Phaolô II và đã được xuất bản tháng 5 năm 2004.

- cuốn sách thứ tư  "Ký Ức và Căn Tính. Cuộc đối thoại giữa hai ngàn năm" sẽ được phát hành vào mùa xuân năm 2005, nhưng do nhà xuất bản  Rizzoli.

- Ngoài bốn tập sách vừa kể trên, ÐTC Gioan Phaolô II còn là tác giả của tập thơ có tựa đề là "Tam Luận Roma"

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử có sách được bày bán cho công chúng trong thị trường thương mại.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page