Ðức Hồng Y Aloisio Lorscheider

người Brazile

mừng sinh nhật thứ 80

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Aloisio Lorscheider, người Brazile, mừng sinh nhật thứ 80.

Tin Brazile (Apic 7/10/2004) - Thứ Sáu mùng 8 tháng 10 năm 2004, Ðức Hồng Y Aloisio Lorscheider, cựu Tổng Giám Mục Aparecida, Brazile, mừng sinh nhật thứ 80. Và tổng số những vị hồng y dưới 80 tuổi, còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng là 122 vị.

Ðức Hồng Y Aloisio Lorscheider sinh tại Porto Alegre, Brazile, ngày 8 tháng 10 năm 1924, từ gia đình gốc người Ðức đã di dân sang Brazile từ lâu. Năm 22 tuổi, tức năm 1946, ngài đã vào tu dòng Phanxicô. Sau khi thụ phong linh mục, ngài được gởi sang học Thần Học tại Ðại Học của các  cha dòng Phanxicô Antonianum. Tốt nghiệp năm 1956, ngài về Brazile dạy môn Thần Học Tín Lý tại chủng viện của dòng Phanxicô tại Divinipolis. Năm 1958, ngài được nhà dòng gọi về Roma  làm giáo sư tại Ðại Học Antonianum của dòng. Ngày 3 tháng 2 năm 1962, Ðức Gioan XXIII chọn ngài làm giám mục Santo Angelo, Brazile. Ngày 26 tháng 3 năm 1973, Ðức Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Fortaleza, và năm 1976 cũng Ðức Phaolô VI thăng ngài lên tước Hồng Y và bổ nhiệm làm tổng gíam mục Aparecida, nơi ngài phục vụ cho đến đầu năm 2004.

Ðức Hồng Y Aloisio Lorscheider nổi tiếng trong Hội Ðồng Giám Mục Brazile như là kẻ bênh vực nhân quyền và rất gần với thần học giải phóng.

Sau lễ mừng sinh nhật thứ 80 của Ðức Hồng Y Aloisio Lorscheider, chỉ còn 122 vị hồng y dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng. Tổng số hồng y đoàn hiện nay là 189 vị, trong số nầy có 67 vị trên 80 tuổi. Trong số 189 vị hồng y, Ðức Gioan Phaolô II đã thăng tước cho 174 vị, và 15 vị là do Ðức Phaolô VI. Xét theo quốc tịch, thì 189 vị Hồng Y đến từ 67 quốc gia, thuộc đủ cả 5 đại lục.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page