ÐTC Gioan Phaolô II

nhắc lại giáo lý của giáo hội về Hôn Nhân

trong buổi tiếp kiến chung

sáng thứ Tư mùng 6/10/2004

tại quảng trường thánh Phêrô, Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại giáo lý của giáo hội về Hôn Nhân trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 6 tháng 10 năm 2004 tại quảng trường thánh Phêrô, Roma.

Tin Vatican (Apic 6/10/2004) - Lúc 10.30 phút sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến khoảng 13 ngàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, và đã tiếp tục giải thích Thánh Vịnh 44, các câu 11 đến 18, nói về "Hoàng Hậu và Tân Nương" trong tiệc cưới. Ðoạn Thánh Vịnh nầy được dùng trong Giờ Kinh Chiều ngày thứ hai tuần II.

Vì tình trạng sức khỏe đã trở nên yếu hơn, nên ÐTC chỉ đọc vài câu đầu bài huấn đức, rồi sau đó một viên chức Tòa Thánh đã đọc bài huấn đức thay cho ngài. Nhắc đến hình ảnh tiệc cưới, ÐTC đã đặc biệt nhắc lại giáo lý của giáo hội về hôn nhân và việc truyền sinh.

ÐTC đã nói như sau: "Việc truyền sinh, một thực tại được gắn liền với hôn nhân, là một vấn đề quan trọng, nhất là tại Tây Phương, một tây phương đang cho thấy không còn khả năng tin vào tương lai, qua việc sinh ra và giáo dục con cái; chính con cái mới bảo đảm cho nền văn minh được tiếp tục trong tương lai và đưa lịch sử cứu rỗi đến điểm hoàn tất."

ÐTC cũng nhắc đến ngày lễ kính Mẹ Mân Côi, thứ Năm mùng 7 tháng 10 năm 2004, và trao phó giáo hội và thừa tác vụ của ngài cho Mẹ bảo vệ. ÐTC nói thêm như sau: "Tôi phó thác cho Mẹ những mong đợi hòa bình trên thế giới, cũng như sự an bình trong các gia đình và trong các lương tâm." ÐTC mời gọi các tín hữu trong tháng 10 nầy hãy siêng năng cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page