Phiên Họp Thường Niên

của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế

tại Roma từ 4 đến 8/10/2004

bàn về việc Rửa Tội cho trẻ em

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phiên Họp Thường Niên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế tại Roma bàn về việc Rửa Tội cho trẻ em.

Tin Roma (Apic 4/10/2004) - Phiên Họp Thường Niên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế, đang diễn ra tại Roma, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 năm 2004. Linh mục dòng tên Luis Ladaria, tân tổng thư ký của Ủy Ban, đã cho biết đề tài chính của Phiên Họp nầy là việc rửa tội trẻ em.

y ban Thần Học quốc tế hiện nay có 30 thành viên, trong số nầy có hai vị thuộc phái nữ, vừa được bổ nhiệm vào. Hai vị thuộc phái nữ nầy là một nữ tu (Nữ Tu Sara Butler) và một nữ giáo dân (Bà Barbara Hallensleben). Chính Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI đã thành lập Ủy Ban Thần Học Quốc Tế vào năm 1969, và Vị chủ tịch của Ủy Ban luôn là Vị Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin. Vai trò của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế là giúp cho Bộ Giáo Lý Ðức Tin trong những vấn đề liên quan đến giáo lý. Các thành viên tất cả là những nhà thần học, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau và do Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm.

Từ năm 2000, Ủy Ban Thần Học Quốc Tế đã thảo luận về "Việc  Sáng Tạo Vũ Trụ". Một Văn Kiện về đề tài nầy có tựa đề  "Hình Ảnh của Thiên Chúa" còn đang trong giai đoạn soạn thảo và hy vọng sắp được công bố. Trước đây, Ủy Ban cũng đã làm việc lâu năm về đề tài "Chức Phó Tế". Văn Kiện chung kết về "Chức Phó Tế" đã được hoàn thành năm 2002, và đã được trao cho Bộ giáo lý đức tin.

Ðược biết, ngoài đề tài về "ý định cứu rỗi của Thiên Chúa trong tương quan với việc Rửa Tội Trẻ em", --- đề tài chính của Phiên Họp từ ngày 4 đến 8 tháng 10 năm 2004, --- Ủy Ban Thần Học Quốc Tế cũng bàn đến một chủ đề quan trọng và khó khăn khác nữa về "Luật Luân Lý và Luật Tự Nhiên".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page