Bài Diễn Văn của ÐTC Gioan Phaolô II

cho nhóm các Giám Mục từ Phi Châu

Á Châu, và Ðại Dương Châu

về Roma tham dự khóa Học Hội

do Bộ Truyền Giáo tổ chức

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Diễn Văn của ÐTC Gioan Phaolô II cho nhóm các Giám Mục từ Phi Châu, Á Châu, và Ðại Dương Châu về Roma tham dự khóa Học Hội do Bộ Truyền Giáo tổ chức.

(Radio Veritas Asia 17/09/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, trưa thứ Năm 16 tháng 9 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp chung tại Castel Gandolfo, nhóm các giám mục mới được thụ phong trong vòng 5 năm qua, thuộc các vùng nói tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, về Roma để tham dự Khóa Học Hội do Bộ Truyền Giáo tổ chức. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt nguyên văn bài diễn văn cho các giám mục, trong buổi tiếp kiến trưa thứ Năm 16 tháng 9 năm 2004.

ÐTC đã nói như sau:

 

Thưa Ðức Hồng Y, và quý anh em thân mến trong hàng giám mục!

Tôi xin chào anh em, những người đang tham dự cuộc gặp gỡ huấn luyện, được tổ chức bởi Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các dân tộc, nhắm nâng đỡ anh em trong trách vụ mà anh em đã nhận lãnh, để phục vụ cho các giáo hội tại các quốc gia truyền giáo.

Tôi cám ơn Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, vì những lời tốt đẹp Ðức Hồng Y vừa ngỏ với Tôi nhân danh anh em giám mục, vừa cám ơn tất cả những ai đã chuẩn bị và hiện đang linh động cuộc Học Hội nầy.

Tôi vui mừng vì sức sống của các giáo hội của anh em. Trong tất cả mọi nền văn hóa, những giáo hội địa phương của anh em được mời gọi diễn tả sự hiệp thông của Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô, trong sự trung thành với quyền  giáo huấn. Quan tâm đầu tiên của chư huynh là được trở nên những kẻ sốt sắng gìn giữ sự toàn vẹn của Ðức Tin và của sự hiệp nhất Giáo Hội. Ðược mời gọi sống theo Chúa Kitô, anh em hãy chú tâm làm cho phát triển luôn luôn sự hiệp thông với vị Giáo Hoàng Roma, và với các vị giám mục khác, nhất là giữa cùng một Hội Ðồng Giám Mục, và cả giữa cùng một giáo tỉnh. (xem Pastores Gregis, số 22).

Anh em hãy là những mẫu gương cho dân kitô, vừa múc lấy trong đời sống thiêng liêng, trong việc sốt sắng thực hành các bí tích, trong việc thường huấn, (múc lấy) sức mạnh, để trở thành những kẻ phục vụ cho Tin Mừng. Trong tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, khi nhấn mạnh rằng thừa tác vụ thánh hóa của các Giám Mục được hướng về sự thánh thiện của Dân Chúa, tôi lúc đó đã thêm như sau: "Trong thừa tác vụ của mình, vị giám mục không mệt mỏi cổ võ một công việc mục vụ đích thật và một khoa sư phạm thật của sự thánh thiện." (số 44). Ðể hướng dẫn cộng đoàn tín hữu đến sự thánh thiện đích thật và để thể hiện niềm hy vọng kitô, thì ước chi mỗi người trong anh em lấy làm của mình viễn tượng sau đây của thánh Phaolô tông đồ: "Rao giảng Phúc Âm, đó không phải là lý do để tự kiêu; đó là một sự khẩn thiết bắt buộc tôi phải làm; khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1 Co 9,16).

Anh em thân mến trong hàng giám mục, vài ngày nữa anh em sẽ trở về lại với cộng đoàn của anh em, những cộng đoàn đã thường gặp thử thách. Anh em hãy mang về cho cộng đoàn của anh em lời bảo đảm cầu nguyện và lòng mộ mến gần gũi của Ðức Giáo Hoàng cho những ý chỉ của họ. Anh em hãy nói cho những chủ chăn rằng giáo hội tin tưởng vào họ, để được là những chứng nhân bằng lời nói và bằng trọn cả đời sống mình.

Ước gì Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Nữ Vương các xứ Truyền Giáo, trợ giúp cho anh em trong công việc phục vụ đã được trao phó cho! Tôi đặc biệt ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả anh em, cho các giáo phận của anh em, cũng như cho tất cả ai tổ chức khóa huấn luyện nầy.

 

Vừa rồi là bài diễn văn của ÐTC dành cho các giám mục đến từ Phi Châu, Á Châu, và Ðại Dương Châu, để tham dự khóa Học Hội do Bộ Truyền Giáo tổ chức.

Tiện đây chúng tôi cũng xin thêm tin rằng:

Song song với khóa Học Hội dành cho các giám mục do Bộ Truyền Giáo Tổ Chức, thì Bộ Giám Mục và Bộ Giáo Hội Ðông Phương cũng tổ chức một khóa Tu Nghiệp cho các giám mục, mới được thụ phong trong vòng 5 năm qua, và thuộc hai truyền thống lớn của Giáo Hội Công Giáo, là Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương và Giáo Hội Công Giáo Tây Phương. Và sáng thứ Sáu 17 tháng 9 năm 2004, ÐTC đã tiếp nhóm các giám mục dự khóa Tu Nghiệp nầy. Ngỏ lời với các giám mục thuộc khóa Tu Nghiệp nói trên, ÐTC yêu cầu các ngài hãy lưu ý đến việc cử hành các bí tích và việc phụng tự. ÐTC lưu ý là giáo dân có quyền được tham dự vào việc cử hành các bí tích một cách xứng đáng, trong đó không có chổ cho việc "tự ý biến hóa tùy hứng".

ÐTC còn lưu ý thêm như sau:

 

"Năm Thánh Thể, --- sắp được bắt đầu vào ngày 10 tháng 10 (năm 2004), với biến cố khai mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại GUA-DA-LA-JA-RA bên nước Mê-Hi-Cô; ước muốn mạnh mẽ của Tôi là ước chi Năm Thánh Thể nầy sẽ là dịp quan phòng để tìm hiểu tốt hơn tầm quan trọng trung tâm của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống và sinh hoạt của mỗi giáo hội địa phương. Những mối giây liên kết tình bác ái huynh đệ được củng cố quanh bàn thờ; và tất cả mọi tín hữu được ý thức rằng họ thuộc về một Dân Chúa duy nhất, do vị giám mục hướng dẫn."

 

Kính mời qúy vị và các bạn theo dõi bài thời sự kỳ tới, trong đó chúng tôi sẽ gửi đến qúy vị bản dịch tiếng Việt nguyên văn bài diễn văn ÐTC gửi các tham dự viên khóa Tu Nghiệp cho các giám mục thuộc hai truyền thống lớn của Giáo Hội Công Giáo, là Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương và Giáo Hội Công Giáo Tây Phương do Bộ Giám Mục và Bộ Giáo Hội Ðông Phương tổ chức.

Xin Kính chào quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page