ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp các giám mục

tham dự khóa học hội tai Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp các giám mục tham dự khóa học hội tai Roma.

Tin Vatican (VIS 16/09/2004) - Trưa thứ Năm 16 tháng 9 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp tại Castel Gandolfo 130 vị giám mục đến từ Phi Châu, Á Châu và Ðại Dương Châu, nói tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, đang tham dự khóa học hội tai Roma, do bộ Truyền Giáo Tổ Chức. Ðược biết, năm 2003, một khóa học hội tương tự cũng đã được tổ chức cho các giám mục thuộc vùng nói tiếng Anh.

Trong bài diễn văn cho các ngài, ÐTC nói lên niềm vui vì sức sống trẻ trung của các giáo hội. ÐTC nhắc rằng trong mọi nền văn hóa, các giáo hội địa phương được mời gọi chứng tỏ sự hiệp thông của một giáo hội hiệp nhất của Chúa Kitô, trong sự trung thành với Huấn Quyền. ÐTC kêu gọi các giám mục hãy là những kẻ tỉnh thức gìn giữ sự toàn vẹn Ðức Tin và sự hiệp nhất của Giáo Hội. Ðược mời gọi theo Chúa Kitô, các giám mục hãy dấn thân gia tăng sự hiệp thông với Ðấng kế vị thánh Phêrô tại Roma và với các vị giám mục khác, nhất là trong cùng một Hội Ðồng Giám Mục và cùng một giáo tỉnh.

ÐTC khuyến khích như sau: anh em hãy là mẫu gương cho cộng đoàn kitô, vừa múc lấy sức mạnh làm kẻ phục vụ cho Tin Mừng từ đời sống thiêng liêng, từ việc thực hành các bí tích và từ việc thụ huấn thường xuyên.

(Trong mục thời sự kỳ tới, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài diễn văn nầy. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.)

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page