ÐTC Gioan Phaolô II

hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Loreto

và phong Chân Phước cho ba thành viên

của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành

 

Ðền Thánh Ðức Mẹ Loreto, miền Trung Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Loreto, miền Trung Italia, và phong Chân Phước cho ba thành viên của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành.

Tin Vatican (VIS 3/09/2004) - Chúa Nhật, mùng 5 tháng 9 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II hành hương đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Loreto, gần thành phố Ancona, miền Trung Italia, bên phía bờ biển Adriatic. Ðây là lần thứ năm ÐTC đến Loreto, sau các chuyến viếng thăm Loreto năm 1979, 1985, 1994, và 1995. Năm 1994, ÐTC đã đến Loreto để khai mạc những lễ mừng kỷ niệm 700 năm thành lập nơi hành hương Loreto. Và năm 1995, để bế mạc lễ kỷ niệm. Ngày Thế Giới  Các Bệnh nhân lần thứ sáu, đã được cử hành tại Loreto ngày 11 tháng 2 năm 1998.

Ðược biết Ðền Thánh Hành Hương Loreto đã được xây xung quanh một ngôi nhà, mà theo truyền thuyết, tại ngôi nhà này Ðức Mẹ đã được Thiên Thần Truyền Tin và là ngôi nhà mà thánh gia đình Nazareth đã sinh sống. Ngôi nhà nầy, --- cũng theo truyền thuyết --- đã được chuyển đến Loreto cách lạ lùng trong đêm mùng 9 sáng mùng 10 tháng 12 năm 1294, và là trung tâm cho những cuộc hành hương từ bao thế kỷ qua và cũng là trung tâm của lòng sùng kính Mẹ Maria.

Ngày nay, các nhà nghiên cứu cho rằng Ngôi Nhà của Ðức Mẹ tại Loreto, đã được đưa về đây do bởi nhóm các Ðạo Binh Thập Tự. Họ tháo ngôi nhà Ðức Mẹ tại Nazareth thành từng mảng nhỏ, rồi đưa về Loreto nầy ráp lại.

Ðức Mẹ Loreto ngày nay là thánh quan thầy của những khách đi máy bay và của các hãng máy bay. Vương Cung Thánh Ðường tại nơi hành hương Loreto đã được bắt đầu  xây vào năm 1469.

Chúa nhật, mùng 5 tháng 9 năm 2004, ÐTC dùng trực thăng để di chuyển từ Roma đến Loreto, và phải mất khoảng một tiếng đồng hồ. ÐTC đến Trung Tâm Gioan Phaolô II dành cho giới trẻ tại Montorso, gần Loreto, rồi từ đó, ÐTC dùng xe hơi đến quảng trường Montorso. Lúc 10 giờ sáng, ÐTC cử hành Thánh Lễ, trong đó ngài phong chân phước cho ba đầy tớ Chúa, thành viên của phong trào Công Giáo Tiến Hành. Ba vị đầy tớ Chúa được phong Chân Phước là:

- Linh mục tây ban nha, Pedro Tarres y Claret (1905-1950), (nhấn vào đây để xem hình)

- giáo dân trẻ tuổi người Italia, Alberto Marvelli (1918-1946), (nhấn vào đây để xem hình)

- và nữ giáo dân trẻ tuổi người Italia, Pina Suriano (1915-1950). (nhấn vào đây để xem hình)

Thánh Lễ nầy là cao điểm và cũng là biến cố duy nhất của chuyến hành hương của ÐTC tại Loreto, lần nầy. Hằng năm có khoảng từ 3 đến 4 triệu khách hành hương đến Loreto.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page