ÐTC Gioan Phaolô II

tôn vinh những vị tử đạo vì đức tin

trong lịch sử Giáo Hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tôn vinh những vị tử đạo vì đức tin trong lịch sử Giáo Hội.

Tin Vatican (Vat. 29/08/2004) - Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, vào Trưa Chúa Nhật 29 tháng 8 năm 2004, đúng ngày lễ kính Thánh Gioan Baotixita bị Tử Nạn, ÐTC Gioan Phaolô II đã tôn vinh tất cả những vị tử đạo vì Ðức Tin thuộc mọi thời đại.

ÐTC đã nói như sau: "Mẫu gương anh hùng của Thánh Gioan Tiền Hô làm chúng ta nghĩ đến tất cả những vị tử đạo vì Ðức Tin đã bước theo vết chân của ngài trong suốt lịch sử".

ÐTC cũng đặc biệt nhắc đến nhiều người kitô của thế kỷ 20 vừa qua đã là nạn nhân của sự hận thù đối với tôn giáo tại nhiều quốc gia âu châu. Ngài nói tiếp như sau: "Ngày hôm nay cũng thế, tại vài nơi trên thế giới, những tín hữu tiếp tục phải chịu những thử thách nặng nề vì lòng gắn bó của họ với Chúa Kitô và với giáo hội của Người". ÐTC nhấn mạnh thêm rằng sự tử  đạo là dấu chỉ nổi bật cho sự thánh thiện và là chứng tá cao cả nhất cho sự thật luân lý. Mặc dù không phải tất cả mọi người kitô đều phải chịu tử đạo, nhưng họ phải sẵn sàng sống chứng nhân hằng ngày, cả cho đến mức độ phải trả giá bằng những đau khổ và những hy sinh. Những người kitô hằng ngày phải làm chứng, nhờ bởi sự dấn thân đôi khi anh hùng, để không chùn bước, trong cuộc sống hằng ngày, trước nhhững khó khăn và những thỏa hiệp.

Ðược biết, ÐTC còn lưu lại tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo cho đến thứ Tư 29 tháng 9 năm 2004, rồi mới về lại Vatican. Trong thời gian cư ngụ tại Castel Gandolfo nầy, --- theo nguồn tin của hãng tin Apic, --- thì ÐTC không chỉ hoàn toàn nghỉ ngơi; trước hết ngài đã dành ra vài tuần để chuẩn bị cho một tập sách mới nữa nói về Âu Châu vào Thế Kỷ 20, chịu ảnh hưởng của những chủ thuyết quốc gia quá khích và của chủ thuyết cộng sản; tiếp đến ÐTC bắt đầu lại những buổi tiếp kiến riêng dành cho các nhân vật quan trọng, và những tiếp kiến các giám mục Hoa Kỳ về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô Phaolô, theo như giáo luật quy định.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page