ÐTC Gioan Phaolô II loan báo

việc trao tặng lại Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN

cho Giáo Hội Chính Thống Giáo Moscowa

và cho dân tộc Nga

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II loan báo việc trao tặng lại Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN cho Giáo Hội Chính Thống Giáo Moscowa và cho dân tộc Nga.

Tin Vatican (Apic 23/08/2004) - Trong bài huấn đức trước kinh Truyền Tin cho khoảng 3,000 tín hữu hiện diện tại sân Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo vào trưa Chúa Nhật, ngày 22 tháng 8 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã xác nhận rằng Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN sẽ được trao tặng lại  trong tuần nầy (hay đúng hơn vào ngày thứ Bảy 28 tháng 8 năm 2004) cho Ðức Giáo Chủ Alexis II, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Moscowa, và qua ngài, cho toàn thể dân tộc Nga.

ÐTC cũng đã mời gọi các tín hữu hãy đến hiệp ý với ngài trong  buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25 tháng 8 năm 2004, để cầu nguyện với Ðức Mẹ Kazan, trước khi Bức Ảnh Mẹ được đưa về Moscowa.

Ðược biết Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan, đã được họa trên gỗ vào thế kỷ thứ 13. Năm 1612, Bức Ảnh được rước về Moscowa trong thời gian thủ đô Moscowa bị quân đội BaLan chiếm đóng, để khẩn cầu Mẹ bảo vệ các tín hữu tại đây. Sau đó, Nga Hoàng Phêrô Vĩ Ðại đã rước Bức Ảnh nầy về lại thành phố Saint-Peterbourg (Thành Phố Thánh Phêrô). Sau cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917, Bức Ảnh Gỗ Ðức Mẹ Kazan được đưa ra nước ngoài, bị thất lạc, và cuối cùng được tìm thấy lại. Khoảng thập niên 70, Hội Hiệp Sĩ Columbus của Tổng Giáo Phận Washington, thủ đô Hoa Kỳ, khám phá ra Bức Ảnh Cổ quý giá nầy, và đã mua lại để rồi sau đó dâng tặng cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan đã được lưu giữ tại Fatima, sau đó được đưa về Vatican vào năm 1991, để Ðức Gioan Phaolô II giữ nơi nhà nguyện riêng của ngài.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, từ năm 1917 đến nay, Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan, đã đi qua các nước sau đây: Anh Quốc, Hoa Kỳ, Bồ Ðào Nha, và cuối cùng đến Vatican.

Sáng hôm thứ Hai 23 tháng 8 năm 2004, Phòng Lễ Nghi Phụng Vụ của Tòa Thánh, đã phổ biến thông báo sau đây, về những lễ nghi tôn kính và từ giã Ðức Mẹ Kazan, tại Vatican, trước khi được Ðức Hồng Y Walter Kasper đưa về Moscowa, để trao trả lại cho Giáo Hội Chính Thống Nga và toàn dân tộc Nga.

Trước hết, lúc 10.30 sáng thứ Tư 25 tháng 8 năm 2004, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ sự buổi cử hành Lời Chúa để tôn kính và từ giã Ðức Mẹ Kazan. Chính ÐTC đã quyết định trao tặng lại Bức Ảnh nầy cho Ðức Giáo Chủ Alexis II, và qua Ðức Giáo Chủ, cho Giáo Hội Chính Thống Nga và cho toàn thể dân tộc Nga.

Lúc 9 giờ sáng thứ Năm 26 tháng 8 năm 2004, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, có giờ Kinh Sáng kính Ðức Mẹ Kazan, do Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ Vatican, chủ sự.

Và lúc 5 giờ chiều cùng ngày (thứ Năm 26 tháng 8 năm 2004), cũng trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, sẽ chủ sự Thánh Lễ kính Ðức Mẹ Kazan. Chính Ðức Hồng Y Walter đã được ÐTC trao phó nhiệm vụ cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh, đưa Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan trở lại thủ đô Moscowa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page