Vài nhận định về việc

ÐTC Gioan Phaolô II thành lập

Văn Phòng mới về Thể Thao

trong Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nhận định về việc ÐTC Gioan Phaolô II thành lập Văn Phòng mới về Thể Thao trong Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân.

(Radio Veritas Asia 23/08/2004) - Vào thời gian trước Thế Vận Hội 2004, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng yêu thích thể thao nhất từ trước đến nay, đã thành lập một văn phòng mới nằm trong Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, nhằm giúp mọi người tham gia thể thao cư xử theo cách có tinh thần thể thao hơn.

Văn phòng mới nhắm vào việc gây dựng lại các lý tưởng và tinh thần ban đầu của thể thao, và loại trừ mọi hình thức cư xử vô đạo đức mà có thể hủy hoại các lý tưởng và tinh thần thể thao này; những hình thức vô đạo đức đó là bạo lực, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, lợi ích kinh tế quá mức, tham nhũng và việc sử dụng chất kích thích.

Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II, một người yêu thể thao nồng nhiệt, đã chơi bóng đá và tham gia các môn chèo xuồng, trượt tuyết, bơi lội, đi xe đạp và đi bộ đường dài. Thậm chí sau khi đã trở thành giáo hoàng, ngài vẫn tiếp tục bơi lội và trượt tuyết, và theo dõi các sự kiện thể thao lớn trên truyền hình.

Trong triều đại giáo hoàng của ngài, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ngày càng nhận thức về thể thao như là một khía cạnh ngày càng quan trọng trong đời sống của con người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một số "xu hướng" đang "càng ngày càng làm cho nhiều hoạt động thể thao" mất đi các lý tưởng ban đầu của thể thao," và Ðức Gioan Phaolô II kết luận rằng "gợi lại các giá trị cơ bản trong lĩnh vực này là điều cấp bách."

  Ðức thánh cha muốn Giáo hội ý thức về thực tại này và gây nhiều chú ý hơn cho tất cả những người quan tâm đến thể thao --- vận động viên, cầu thủ, huấn luyện viên, ông bầu và người hâm mộ. Ngài xem thể thao như là "một trong những trung tâm đầu não của nền văn hóa đương thời, và là một trong những lĩnh vực truyền giáo mới." Ngài còn coi nó như là môi trường tốt cho việc truyền giáo của Giáo hội trong thế kỷ 21 và là một lĩnh vực cốt yếu cho việc nuôi dưỡng sự hoà hợp và tình hữu nghị giữa con người và giữa các quốc gia.

Nhớ đến điều đó, ngài đã thành lập một Văn phòng mới hoàn toàn tận tâm cho "Giáo hội và Thể thao", và văn phòng mới này được đặt trong Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân.

Tòa Thánh đã công bố văn phòng mới nầy hôm 3/08/2004, lúc Trung Quốc và Nhật Bản chuẩn bị tranh chức Vô địch giải Bóng đá châu Á ở Bắc Kinh, và ngay sau khi các chức vô địch tương tự diễn ra ở châu Âu, Châu Mỹ Latin và châu Phi.

Văn phòng mới là như một lời kêu gọi tất cả các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, và giáo dân tham gia sứ mạng quan trọng này, đến với giới thể thao, và khuyến khích tất cả những ai tham gia các hoạt động thể thao đưa ra những gì là tốt đẹp nhất trong từng môn thể thao của ho,ï về mặt giá trị và lý tưởng của con người, và loại trừ bất kỳ các yếu tố tiêu cực nào có thể đã nảy nở và hiện trái với những lý tưởng đó và các giá trị cơ bản.

Văn phòng mới đuọc thành lập này sẽ là một tiêu điểm cho sứ mệnh của Giáo hội giữa giới thể thao, và là một điểm tham khảo cho toàn bộ giới thể thao. Ðức giáo hoàng đã giao phó cho văn phòng năm nhiệm vụ chính:

1) Trong Giáo hội, là một điểm tham khảo cho tất cả các tổ chức thể thao trong nước và quốc tế.

2) Khuyến khích các Giáo hội địa phương chăm sóc mục vụ cho những người quan tâm đến thể thao, và cổ vũ sự cộng tác thiết thực giữa các hiệp hội thể thao Công giáo.

3) Nuôi dưỡng một nền văn hóa thể thao biết nâng cao được tầm nhìn về các hoạt động thể thao như là phương tiện phát triển cá nhân toàn diện, và là một công cụ phục vụ hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

4) Ðề xuất nghiên cứu các chủ đề đặc trưng liên quan đến thể thao, đặc biệt là từ quan điểm đạo đức.

5) Tổ chức và duy trì những sáng kiến nhằm vào việc khơi dậy chứng tá cho đời sống Kitô giữa những người yêu thích thể thao.

  Việc Thành lập văn phòng mới này có thể được xem như là kết quả hợp lý của sự ưa thích thể thao của Ðức Gioan Phaolô II , và của cuộc đối thoại giữa ngài với các vận động viên và những người yêu thích thể thao khác, trong suốt 26 năm làm giáo hoàng của ngài.

  Ðức Gioan Phaolô II đã đặc biệt biểu lộ sở thích này khi ngài nhấn mạnh rằng các chương trình trong Năm Thánh 1984 và nhất là trong Ðại Năm Thánh 2000, phải có một ngày dành riêng cho những người yêu thích thể thao. Các bài diễn văn của ngài vào các dịp đó đã nêu lên một giải pháp, để hiểu được sự đóng góp mà ngài mong muốn văn phòng Vatican mới thực hiện.

Nói với các vận động viên đến từ tất cả các châu lục tại Sân vận động Olympic ở Rôma vào ngày 29 tháng 10 năm 2000, --- ngày cử hành Năm Thánh dành cho giới thể thao --- Ðức Gioan Phaolô II đã kêu gọi mọi người trong giới thể thao, hãy tham gia "một cuộc kiểm điểm lương tâm," bởi vì "việc nhận ra và nâng cao nhiều khía cạnh tích cực của thể thao là thật quan trọng".

Về mặt tích cực, ÐTC đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chơi thể thao, và giải thích rằng nó có thể giúp đẩy mạnh "các giá trị quan trọng" nơi giới trẻ, như "lòng trung thành, tính kiên nhẫn, tình bạn, sự chia sẻ và tình đoàn kết," "sự quên mình," "một ý thức cạnh tranh lành mạnh," và "bài trừ tính không tha thứ" và "vượt qua những sự khác nhau giữa các nền văn hóa và các quốc gia." Nói cách khác, Thể Thao góp phần vào "sự phát triển toàn diện" của con người và tình hữu nghị giữa con người.

Từ quan điểm của Kitô giáo, ÐTC nói thể thao như là một món quà của Chúa "trong đó con người rèn luyện cơ thể, trí tuệ và ý chí, và thừa nhận các khả năng này như là những món quà của Ðấng Tạo hóa."

ÐTC đã có lần phát biểu như sau: "Thể thao có thể là một trường dạy đức hạnh và là một công cụ xây dựng hòa bình giữa các dân tộc" và tăng cường "trách nhiệm lớn lao" của các vận động viên bởi vì "họ được kêu gọi biến thể thao thành một cơ hội gặp gỡ và đối thoại, vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ, chủng tộc hay văn hóa." "Thể thao có thể góp phần hiệu quả vào sự hiểu nhau giữa các dân tộc trong an bình và thiết lập nền văn minh tình thương mới."

Ðược biết 5 ngày sau khi thành lập văn phòng mới, Ðức Gioan Phaolô II đã nói về thể thao, tại nơi Ngài đang nghỉ hè, hôm mùng 8/08/2004; Ngài lưu ý rằng Thế Vận Hội lần thứ 28 của thời hiện đại này sẽ khai mạc tại Athens, Hy Lạp, và Ngài đã gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các tham dự viên, và ước mong sao cho Thế Vận Hội này trở nên một cơ hội để gặp gỡ trong thanh bình, và giúp đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau và hoà bình giữa các dân tộc." Và ÐTC đã đặt không những Thế Vận Hội mà còn "toàn bộ thế giới thể thao" dưới sự che chở của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria.

 

Vừa rồi là vài nhận định  về việc ÐTC Gioan Phaolô II thiết lập Một Văn Phòng Mới về Thể Thao trong Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng soạn lại từ bài viết của UCA News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page