Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trả lại cho Giáo Hội Chính Thống Nga

Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN

 

Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan

được đặt trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho tín hữu kính viếng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trả lại cho Giáo Hội Chính Thống Nga Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN.

Tin Vatican (Zenit 20/08/2004) - Thứ Tư  ngày 25 tháng 8 năm 2004, trong một nghi lễ tiển đưa đặc biệt, ÐTC Gioan Phaolô II trao cho Ðức Hồng Y Walter Kasper Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN, để rồi sau đó, vào ngày thứ Bảy 28 tháng 8 năm 2004, Ðức Hồng Y Walter Kasper sẽ trao Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan nầy lại cho Giáo Hội Chính Thống Nga, trong một nghi lễ tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Lên Trời nằm trong chính khu vực Ðiện Cẩm Linh, Thủ Ðô Moscowa.

Ðược biết, ÐTC  đã chọn ngày 28 tháng 8 năm 2004, để trao lại Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN cho Giáo Hội Chính Thống Nga, là vì vào ngày nầy Giáo Hội Chính Thống Nga mừng lễ Ðức Mẹ Ngủ Yên, tức lễ Ðức Mẹ Lên Trời.

Tổng thống Nga, Ông Vladimir Putin, sẽ có mặt trong nghi lễ trao trả nầy, vì Chính Phủ của Ông xem đây là dịp để cổ võ sự hiệp nhất quốc gia mà ông hằng mong đợi.

Tháng 11 năm 2003, khi đến gặp Ðức Gioan Phaolô II tại Vatican, Tổng Thống Putin đã được nhìn thấy Bức Ảnh nầy.

Theo nguồn tin của Nhật Báo Công Giáo Italia, "Tương Lai", thì Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN nầy, không phải chỉ đơn thuần là một bản "sao chép" trong muôn vàn bản sao chép, --- như nhận định của Ðức Alexis II, giáo chủ chính thống Moscowa, muốn giãm thiểu tầm quan trọng của biến cố nầy --- nhưng chính là "bản duy nhất" còn lại, bởi vì Bức Ảnh Nguyên Thủy, được vẽ trên gỗ vào thế kỷ thứ 13, đã bị kẻ trộm "sơ ý"ù đốt thành tro vào năm 1904.

Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN, mà Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đang giữ, --- và sẽ được trao lại cho Giáo Hội Chính Thống Nga vào ngày 28 tháng 8 năm 2004, --- là Bức Ảnh  mà Nga Hoàng Phêrô Vĩ Ðại  đã ra lệnh "họa lại" vào thế kỷ thứ 18, để ngài đem đặt trong Nhà Thờ Chính Tòa của Tân Thủ Ðô lúc đó mang tên Thánh Phêrô, tức là St. Peterbourg. Vào năm 1917, sau cuộc cách mạng tháng 10, Bức Ảnh sao duy nhất nầy, bị đưa ra khỏi Nga, và bị thất lạt. Mãi đến thập niên 70, Hội Hiệp Sĩ Columbus của Tổng Giáo Phận Washington, thủ đô Hoa Kỳ, mới khám phá ra Bức Ảnh Cổ quý giá nầy, và đã mua lại để rồi sau đó dâng tặng cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan đã được lưu giữ tại Fatima, sau đó mới được đưa về Vatican, để ÐTC đặt vào Nhà Nguyện riêng của Ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page