Phỏng Vấn Tác Giả Tập Sách

nói về Ảnh Hưởng của bộ Phim

Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Tác Giả Tập Sách mới xuất bản nói về Ảnh Hưởng của bộ Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô".

(Radio Veritas Asia 15/07/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" của nhà đạo diễn Mel GIBSON đã làm cho nhiều khán thính giả thay đổi nếp sống. Ðó là nội dung chính của Tập sách vừa được xuất bản bên Italia, có tựa đề là: "Những Phép Lạ của Cuộc Thương Khó",  mà tác giả là nhà báo công giáo Giancarlô Padula, năm nay 51 tuổi.

Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn tác giả Padula, do  Hãng Tin ZeNit thực hiện.

Hỏi: Thưa Ông, Tại sao Ông viết  tiếp tập sách "Những Phép Lạ của Cuộc Thương Khó" nói về ảnh hưởng của Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô", chỉ mới bốn tháng, sau khi Ông đã cho xuất bản tập sách thứ nhất, có tựa đề là: "Những bí mật của Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô"?

Trả Lời của tác giả Giancarlô Padua:  Tập sách thứ nhất của tôi: "Những Bí Mật của Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" chú ý nhiều hơn đến khía cạnh thần học và tu đức của bộ Phim, chú ý đến Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải chịu đau khổ dữ dằn như thế, để cứu chuộc mỗi người chúng ta và toàn thể nhân loại khỏi tội lỗi và cái chết. Có thể nói, tập sách thứ nhất mà tôi đã xuất bản, là tập sách "quy hướng về Chúa Kitô" và nghiên cứu vài khía cạnh của phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" của nhà đạo diễn MEL GIBSON.

Tập sách thứ hai của tôi: "Những Phép lạ của cuộc Thương Khó", thì mang tính cách khác. Ðây là bản tường trình của một nhà báo về những ảnh hưởng của bộ Phim sau khi được trrình chiếu khắp nơi trên thế giới. Người ta đã nói nhiều đến những cuộc trở lại với đức tin, về những phép lạ thật sự; - thực ra cuộc trở lại nào cũng là một phép lạ - Người ta đã phản ứng, đã bàn luận nhiều về phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô".

Hỏi: Thưa Ông, Tập sách của Ông đã kể lại những phép lạ như thế nào?

Trả Lời: Phép lạ cao cả nhất mà Chúa có thể thực hiện nơi một người, không phải chỉ là một sự chữa lành thể xác và tinh thần, nhưng còn là, và nhất là một sự trở lại với đức tin; chẳng hạn như một người thật xác tín vô thần, nhưng rồi trở lại tin vào Chúa Kitô và ơn cứu rỗi; một kẻ sát nhân ở vùng Texas bên Hoa Kỳ sau khi đã xem phim, thì ăn năn và đến cảnh sát thú nhận tội phạm; một kẻ khủng bố ở OSLO thú nhận những hành động khủng bố đã làm; một nhi nữ bị chết ngột trong bồn tắm, được sống lại cách lạ lùng, khi người cha của đứa trẻ đọc lên lời của tiên tri Isaia được trích dẫn trong bộ phim; đó là lời: "các người được chữa lành nhờ bởi những vết thương của Người".

Hỏi: Theo ý kiến của Ông, những bình luận tích cực về phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô", có nhiều hơn những lời phê bình tiêu cực hay không?

Trả Lời: Chắc chắn rồi! Theo tôi, những lời bình luận tích cực đã chiếm ưu thế. Cách chung, trên khắp thế giới, kể cả tại những quốc gia Hồi giáo, Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" của đạo diễn MEL GIBSON đã được tiếp nhận như là một kiệt tác của nghệ thuật và của Ðức Tin.

Kiệt tác nghệ thuật nầy đã mang đến nơi nhiều người những thay đổi thật sự trong đời sống của họ. Ðây là dấu  chỉ cho biết  ý Chúa muốn  về cuốn Phim, theo như  Lời Chúa đã nói rõ ràng như sau: "Do bởi những hoa trái, mà người ta biết được chúng là như thế nào".

Những hình thức nghệ thuật, nhất là nghệ thuật nghe nhìn và âm nhạc, là những phương tiện   và là sự nâng đỡ tốt nhất cho công cuộc Tái Rao Giảng Phúc Âm, như Ðức Gioan Phaolô II đã thường nhấn mạnh.

Hỏi: Thưa Ông, tập sách của Ông có ghi lại hết mọi "phép lạ" hay không?

Trả Lời: Ngoài những "phép lạ" đã được ghi lại trong tập sách, tôi có thể nhắc thêm ở đây  cuộc trở lại của một người vô thần. Khi nghe người con gái của mình nhắc đến bộ Phim và nói là rất cảm động khi xem phim, thì người cha vô thần nầy cũng đi xem cho biết. Xem xong, bước ra khỏi rạp, tâm hồn Ông cảm nghiệm niềm ăn năn thống hối và đã khóc thật nhiều.

Hỏi: Riêng cá nhân Ông, thì Ông đã có phản ứng như thế nào đối với Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô"?

Trả Lời: Tôi đã được mời xem phim nầy, trước khi nó được chính thức trình chiếu nơi các Rạp. Vài hình ảnh của Phim đã được cắt bỏ đi. Tôi đã không bị đánh động bởi tính cách "bạo lực" của Phim, nhưng đúng hơn, tôi cảm động trước thái độ tinh thần của tài tử đóng vai Chúa Giêsu, vì  đã "nhập cuộc" được với những "khổ đau" mà Con Thiên Chúa phải chịu để cứu rỗi con người khỏi tội lỗi.

Tôi xúc động nhìn thấy bàn tay cầm búa đóng  cây đinh vào tay chân Chúa. Ðó cũng là bàn tay của chính tôi, mỗi lần tôi phạm tội.

 

Quý vị và cácbạn thân mến,

Vừa rồi là bài phỏng vấn tác giả Tập Sách "Những Phép Lạ của Cuộc Thương Khó" ghi lại những ảnh hưởng của Phim "Cuộc Thuong Khó của Chúa Kitô" trên các khán thính giả.

Hẹn gặp lai quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page