Ðức Tổng Giám Mục Bagdad

nhận định rằng

Niềm Hy Vọng đã trở lại Iraq

với cuộc chuyển giao quyền hành

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Bagdad nhận định rằng Niềm Hy Vọng đã trở lại Iraq với cuộc chuyển giao quyền hành.

Tin Bagdad (28/06/2004) - Như một bất ngờ, việc chuyển giao quyền hành cai trị đất nước Iraq lại cho người Iraq, hôm thứ Hai 28 tháng 6 năm 2004, mang lại niềm hy vọng cho đại đa số người dân Iraq.

Ðó là nhận định của Ðức Tổng Giám Mục của Giáo hội Công giáo nghi thức latinh tại thủ đô Bagdad. Ðức Tổng Giám Mục Jean Benjamin Sleiman, người gốc Liban, đã nói cho hãng tin truyền giáo MISNA, như sau: "Một giai đoạn tích cực đã được mở ra và tôi cầu chúc cho mọi việc càng ngày càng tốt đẹp hơn... Thật vậy, người dân Iraq có cảm tưởng rằng chính họ nay được làm chủ đất nước quê hương của họ."

Ðức Tổng Giám Mục Sleiman cho biết thách thức to lớn nhất đang chờ đợi tân chính quyền Iraq là làm sao bảo đảm an ninh cho dân chúng. Có những người gây ra tình trạng đối kháng bạo lực, nhưng đại đa số người dân Iraq là những kẻ đang âm thầm xây dựng lại cuộc sống của họ và tin tưởng vào khả năng phục hưng đất nước.

Trong khi đó, hôm thứ Hai 28 tháng 6 năm 2004, phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức Cha Shelmon Warduni, giám mục phụ tá của những người Công giáo Chaldê tại Bagdad, nhận định rằng: "Nếu không có sự tham dự của tất cả mọi người dân Iraq, thì quả thật là khó để thiết lập lại sự an ninh. Tôi hy vọng những vị lãnh đạo các tôn giáo và tất cả những vị lãnh đạo đất nước, sẽ làm tất cả những gì có thể, để ảnh hưởng dân chúng tham gia. Sự an ninh, nền hòa bình, tất cả đều tùy thuộc vào họ."

Ðức Cha Warduni cho rằng sự hiện diện của lực lượng liên quân nước ngoài tại Iraq là điều cần thiết để giúp cho tân chính quyền Iraq làm chủ tình hình và tổ chức những cuộc bầu cử. Nhận định về những vị lãnh đạo tân chính quyền Iraq, Ðức Cha Warduni cho biết như sau: "Chúng tôi hoàn tòan không biết gì về những vị nầy, điều tốt cũng như điều xấu. Chúng ta hãy để cho họ làm việc, và hãy nâng đỡ các vị, ngõ hầu họ có thể làm được điều gì đó cho đất nước."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page