Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật mùng 6/06/2004

tại Thủ Ðô BERN, Thụy Sĩ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 năm 2004, tại Thủ Ðô BERN, Thụy Sĩ.

(Radio Veritas Asia 13/06/2004) - Sau thánh lễ Chúa Nhật ngày 6/06/2004, được ÐTC cử hành cho khoảng 70 ngàn tín hữu tại Thủ Ðô BERN, Thụy Sĩ, và trước khi ban phép lành cuối lễ, ÐTC nói vài lời huấn đức rồi xướng kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện. ÐTC đã nhắc lại những ước mong của Ngài cho Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ và ngài phó dâng quốc gia và dân tộc Thụy Sĩ cho Mẹ Maria. ÐTC đã nói như sau:

 

Vào cuối cử hành Thánh Lễ nầy, tôi muốn thực hiện cuộc hành hương trong tinh thần đến nhiều đền thánh và nhà thờ đã được dâng kính Mẹ Maria, trên đất nước Thụy Sĩ nầy.

Tôi nghĩ  đặc biệt đến  Tu Viện Einsiedeln, đến những đền thánh dâng kính Ðức Mẹ tại Rocher, tại Bourguillon, tại Vorbourg. Từ những đền thánh nầy, xin Mẹ Maria canh chừng trên đất nước Thụy Sĩ của anh chị em, và trợ giúp cho các tín hữu biết duy trì và gia tăng những hồng ân quý giá đức tin, đức cậy và đức mến.

Ngày hôm nay, tôi phó dâng dân tộc Thụy Sĩ cho Mẹ Maria. Nguyện xin Mẹ Maria canh chừng trên các gia đình, gìn giữ tình thương vợ chồng và nâng đỡ sứ mạng của những bậc làm cha mẹ. Nguyện xin Mẹ nâng đỡ ủi an những người cao niên và giúp họ biết mang đến sự đóng góp quý báu cho xã hội. Nguyện xin Mẹ nuôi dưỡng nơi các bạn trẻ ý thức về các giá trị và về sự dấn thân sống thực những giá trị nầy. Nguyện xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho cộng đồng quốc gia Thụy Sĩ  một ý chí kiên trì và chung với nhau để xây dựng một đất nước thịnh vượng và an hòa, với một sự chú ý to lớn và một tình liên đới sâu xa với những ai lâm cảnh khó khăn.

Một cách hết sức đặc biệt, Tôi muốn phó dâng cho Mẹ Maria, giới trẻ Thụy Sĩ, mà Vị giáo hoàng nầy luôn hướng về với lòng yêu mến và biết ơn. Thật vậy, từ năm thế kỷ qua đến nay, những người trẻ từ đất nước Thụy Sĩ bảo đảm cho Ðấng kế vị thánh Phêrô và cho Tòa Thánh việc phục vụ quý giá và đáng trân trọng của những "Lính Thụy Sĩ". Trong sự trung thành đầy quảng đại của những "người lính Thụy Sĩ", tất cả mọi người đều có thể khen ngợi tinh thần đức tin và tình thương của nhiều người công giáo Thụy Sĩ đối với Giáo Hội. Nguyện xin Mẹ Maria trợ giúp đất nước Thụy Sĩ  được sống trong hoà thuận và hiệp nhất, giữa các nhóm ngôn ngữ và chủng tộc khác nhau đang kết thành dân tộc Thụy Sĩ, với sự đóng góp của từng người. Trong tinh thần nầy, chúng ta hãy cầu nguyện chung kinh Truyền Tin, bản tổng hợp đáng phục toàn vẹn  Tin Mừng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page