Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trong buổi tiếp kiến chung

sáng thứ Tư mùng 2 tháng 6 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 2 tháng 6 năm 2004.

Tin Vatican (Apic 2/06/2004) - Lúc 10.30 phút sáng thứ Tư mùng 2 tháng 6 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, ÐTC tiếp tục đề tài giài thích các thánh vịnh của Phụng Vụ giờ kinh chiều. Và đặc biệt, ÐTC đã giải thích thánh vịnh thứ 40, như là lời cầu nguyện của bệnh nhân. Thánh Vịnh 40 nầy được đùng trong giờ kinh chiều thứ Tư của tuần thứ  I. ÐTC nói: "Ðau khổ, bệnh tật, có tích chứa một giá trị, và trở nên con đường thanh luyện con người, có giá trị giải phóng nội tâm và làm cho tinh thần con người được phong phú. Vấn đề về ý nghĩa của đau khổ và bệnh tật luôn luôn được đặt ra, khi con người  phải mang bệnh. Ðối với gia đình và những người bạn của bệnh nhân, thì kinh nghiệm bệnh tật nầy là một lời mời gọi sống yêu thương, chăm sóc và đồng hành với bệnh nhân.

Trong phần chào chúc các nhóm hành hương hiện diện trong buổi tiếp kiến, ÐTC đã nói lên lời cầu chúc cho đất nước Italia có được tương lai "đầy hy vọng, sự hòa hợp, sự đoàn kết nội bộ và tình liên đới", nhân dịp ngày 2 tháng 6 là ngày "quốc khánh" kỷ niệm Italia được tuyên bố là một Cộng Hòa, vào năm 1946.

Các quan sát viên lưu ý đến tình trạng sức khỏe của ÐTC, và cho rằng ÐTC xem ra như có vẽ mệt mỏi hơn trước.

Theo chương trình được dự trù, thì ngày mùng 4 tháng 6 năm 2004, ÐTC sẽ tiếp tổng thống Hoa Kỳ, ông G. Bush, và sẽ lên đường viếng thăm Thụy Sĩ trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6 năm 2004, để gặp gỡ với giới trẻ toàn quốc Thụy Sĩ tại thủ đô Berne.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page