Các ngoại trưởng ngoại giao

trong Liên Hiệp Âu Châu

họp bàn về vấn đề nhắc đến

các cội rễ kitô trong Hiến Pháp Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các ngoại trưởng ngoại giao trong Liên Hiệp Âu Châu họp bàn về vấn đề nhắc đến các cội rễ kitô trong Hiến Pháp Âu Châu.

Brusselles [AFP 24/05/2004] - Các ngoại trưởng trong Liên Hiệp Âu Châu họp bàn về vấn đề nhắc đến các cội rễ kitô trong Hiến Pháp của Liên Hiệp.

Hồi tuần trước, 7 nước trong Liên Hiệp là Cọng hoà Tiệp, Ý, Lituani, Malta, Balan, Bồ Ðào Nha và Slovakia đã gởi thư đến chủ tịch của Liên Hiệp để yêu cầu nhắc đến cội rễ kitô trong phần mở đầu của Hiến Pháp Liên Hiệp.

Trong lá thư, các bộ trưởng ngoại giao của các nước trên đây viết như sau: "Sự tu chính mà chúng tôi yêu cầu là nhằm mục đích nhìn nhận một sự thật lịch sử".

Nhưng lá thư cũng thêm: "Chúng tôi không hề muốn xem thường bản chất thế tục của các cơ chế Âu Châu hoặc không tôn trọng các tôn giáo và niềm tin khác".

Trong bản dự thảo Hiến Pháp được đề nghị, người ta chỉ nhắc đến "gia sản văn hoá, tôn giáo và nhân bản", mà không minh nhiên nói đến nguồn gốc kitô giáo của lục địa.

Mặc dù được Toà Thánh Vatican hỗ trợ, việc đòi hỏi phải minh thị nhắc đến các cội rễ kitô trong Hiến Pháp Âu Châu, vẫn bị các nước thế tục như Pháp và nhiều nước Bắc Âu bác bỏ.

Nhiều người cho rằng nhắc đến các cội rễ kitô trong Hiến Pháp của Liên Hiệp có thể là một hành động kỳ thị đối với những người Âu Châu thuộc các tôn giáo khác hoặc vô thần, nhứt là đối với Thổ nhỉ kỳ là quốc gia có đa số theo hồi giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page