Linh mục quản thủ Thánh Ðịa

kêu gọi chấm dứt bạo động

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh mục quản thủ Thánh Ðịa kêu gọi chấm dứt bạo động.

Giêrusalem [Zenit 24/05/2004] - Linh mục tân quản thủ thánh địa kêu gọi người do thái và Palestine hãy chấm dứt bạo động.

Hôm thứ Tư 19/05/2004, quân đội Israel đã bắn vào hàng trăm người biểu tình chống lại việc Israel xâm nhập vào trại tỵ nạn Rafah trong dải Gaza. Ít nhứt có 12 người Palestine thiệt mạng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn SIR của hội đồng giám mục Ý, cha Pierbattista Pizzaballa, tân quản thủ Thánh Ðịa đã nói như sau: "người ta sẽ chẳng được gì nếu cứ tiếp tục con đường này. Bạo động sinh ra hận thù, sợ hãi và báo thù. Do đó, tôi nói: cần phải chấm dứt trước khi quá muộn".

Cha Pizzaballa, dòng Phanxicô, được bổ nhiệm làm quản thủ Thánh Ðịa hôm 15/05/2004. Cha nhìn nhận rằng các cộng đồng kitô tại Thánh Ðịa làm chứng bằng nỗ lực xây dựng hoà bình của họ. Theo cha, mặc dù chỉ là một cộng đồng nhỏ bé và ý thức về những giới hạn và khó khăn của mình, cộng đồng tín hữu kitô tại Thánh Ðịa vẫn có thể làm chứng tá bằng một lối sống khác biệt.

Trong bối cảnh cuộc xung đột hiện nay, lèo lái tôn giáo không phải là một nguy cơ, mà đã là một thực tế. Cha Pizzaballa khuyên các tín hữu kitô hãy tránh một sự lèo lái tôn giáo như thế. Ngài nói: "Chúng ta cần phải gần gũi với mọi người, yêu thương mọi người và tỏ ra tự do trước mặt mọi người".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page