Ðức hồng y Walter Kasper đến Giêrusalem

để giải quyết các vấn đề giữa các tín hữu kitô

và người do thái tại Thánh Ðịa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Walter Kasper đến Giêrusalem để giải quyết các vấn đề giữa các tín hữu kitô và người do thái tại Thánh Ðịa.

Gierusalem [Zenit 24/05/2004] - Ðức hồng y Walter Kasper đã đến Giêrusalem để đẩy mạnh các mối quan hệ và giải quyết các vấn đề giữa các tín hữu kitô và nguời do thái tại Thánh Ðịa.

Ðức hồng Kasper, chủ tịch Hội đồng Toà Thánh đặc trách về liên lạc với người do thái, dự trù sẽ viếng thăm các cộng đồng công giáo và đại diện của do thái giáo cũng như chính quyền Israel.

Theo đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y cũng sẽ chất vấn chính phủ Israel về việc từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh cho các tu sĩ công giáo. Truớc khi lên đường đi Giêrusalem, Ðức hồng y Kasper nói rằng có những vấn đề chính trị ảnh hưởng đến việc cấp chiếu khán và các tài sản của Giáo hội.

Ngài cho biết cũng sẽ gặp gỡ với các vị lãnh đạo của các Giáo hội Kitô khác, đặc biệt là đức thượng phụ Chính thống hy lạp và đức thượng phụ Armêni.

Trong những ngày lưu lại tại Giêrusalem, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về liên lạc với người do thái sẽ viếng thăm Ðức Thượng phụ công giáo Giêrusalem, các đức giám mục công giáo, quản thủ Thánh Ðiạ và các vị bề trên các dòng tu.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page