Luật mới tại Hongkong có thể làm

giảm ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo

trong lãnh vực giáo dục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Luật mới tại Hongkong có thể làm giảm ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo trong lãnh vực giáo dục.

Hongkong [Zenit 26/05/2004] - Một Luật mới về giáo dục đang được chính phủ Hongkong bàn thảo sẽ làm hạ giảm ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo trong lãnh vực giáo dục và tăng cường quyền hạn của chính phủ trong các trường học.

Ðứng trước nguy cơ này, Ðức cha Joseph Trần Nhật Quân (Joseph Zen) đã viết cho Hội đồng lập pháp Hongkong một lá thư qua đó ngài khẳng định rằng việc thông qua một biện  pháp như thế mà không xét đến tính cách hàm hồ của bản văn là một hành động vô trách nhiệm.

Hiện chính phủ Hongkong đang bàn thảo về Luật giáo dục năm 2002. Luật này buộc tất cả mọi trường phải thành lập "một uỷ ban quản trị" gồm có cha mẹ, thày giáo và đại diện của xã hội Hongkong cùng với Hội Bảo Trợ Học Ðường.

Uỷ ban sẽ chịu trách nhiệm về việc lượng giá các giáo viên và phương pháp của họ cũng như chất lượng và cơ cấu tổ chức của trường.

Theo đức cha Jpseph Trần Nhật Quân (Joseph Zen) và giới hữu trách về giáo dục tại Hongkong, biện pháp này nhằm mục đích tước quyền hạn của Hội Bảo Trợ học đường và loại bỏ những chương trình giáo dục và đề nghị của Hội. Ðồng thời, luật mới cũng nhằm tăng cường sự kiểm soát của chính phủ.

Trong lá thư gởi cho Hội đồng Lập Pháp Hòngkong, Ðức cha Joseph Trần Nhật Quân (Joseph Zen) nói rằng chính phủ muốn gia tăng việc kiểm soát của mình bằng cách hạ giảm uy tín của các hội bảo trợ học đường và huỷ bỏ một hệ thống giáo dục vốn đã có uy tín lớn trên thế giới.

Ðức cha Jospeh Trần Nhật Quân (Joseph Zen) cũng tố cáo rằng luật mới này đi ngược lại với Luật Cơ Bản, tức Tiểu Hiến pháp của Hongkong mà chính Bắc Kinh đã thông qua. Theo những thoả thuận trong Luật Cơ Bản, không đưọc phép thay đổi những cơ cấu xã hội cơ bản của Hongkong trong vòng 50 năm.

Ðược biết giáo phận Hongkong điều khiển khoảng 300 trường vừa tiểu học, trung học và đại học. Các trường do giáo hội điều khiển được đánh giá là tốt nhứt trên toàn đảo. Rất nhiều nhà lãnh đạo về văn hoá, chính trị và tài chánh tại Hongkong đều xuất thân từ các trường công giáo. Một số nhà chuyên môn cho rằng chính phủ đang muốn chận đứng ảnh hưởng của Giáo hội tại Hongkong.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page