Các đức giám mục Mehicô và Hoa kỳ

cho biết nhiều người di dân bất hợp pháp

sẽ thiệt mạng trong sa mạc Arizona

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Mehicô và Hoa kỳ cho biết nhiều người di dân bất hợp pháp sẽ thiệt mạng trong sa mạc Arizona.

Mehicô [Zenit 26/05/2004] - Các đức giám mục Mêhicô và Hoa kỳ lo sợ rằng điều mà các ngài gọi là "mùa tử thần" năm nay (2004) sẽ còn tệ hại hơn cho các di dân bất hợp pháp.

Mùa tử thần kéo dài từ tháng 5 cho đến tháng 10. Ðây là mùa cực kỳ nóng trong sa mạc Arizona. Các đức giám mục của các giáo phận dọc theo Biên Giới Mêhicô và Hoa kỳ cảnh báo về số phận của những người di dân bất hợp pháp xuyên qua sa mạc này.

Dựa theo các thống kê, các viên chức tuần tra dọc biên giới sợ rằng trong mùa tử thần năm nay (2004), con số những người di dân lậu chết giữa sa mạc có thể vượt quá 500 người.

Các đức giám mục Mehicô và Hoa Kỳ kêu gọi các viên chức di dân nên tôn trọng nhân quyền. Các ngài nói rằng di dân bất hợp pháp không có nghĩa là "tội phạm".

Theo các số liệu của các văn phòng trợ giúp người di dân tại Hoa kỳ và Mêhicô, sở dĩ năm nay (2004) sẽ có thêm người chết là bởi vì có sự kiểm soát chặt chẽ hơn ở biên giới cũng như việc chính phủ Hoa kỳ hứa hẹn ân xá.

Chính sách ân xá, được tổng thống Bush loan báo, sẽ thu hút thêm nhiều người di dân bất hợp pháp.

Theo thống kê có khoảng từ 8 đến 12 triệu người di dân bất hợp pháp, trong số này 90 phần trăm là người công giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page