Ðức giám mục Hongkong phản đối

chính quyền cọng sản Trung Quốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức giám mục Hongkong phản đối chính quyền cọng sản Trung Quốc.

Hongkong [AFP 25/05/2004] - Hôm thứ ba (25/05/2004), Ðức giám mục Hongkong cho biết ngài sẽ chống lại quyết định mới đây của chính phủ Trung Quốc nhằm hạn chế dân chủ tại Hongkong.

Ðức Cha Joseph Trần Nhật Quân (Joseph Zen), giám mục giáo phận gồm 250,000 tín hữu tại cựu thuộc điạ Anh quốc này, sẽ gặp ông Liu Yandong, giám đốc Phân Bộ Mặt Trận Thống Nhứt Lao động nằm dưới ô dù của Bộ ngoại giao trung quốc.

Là người thường lên tiếng chỉ trích chính quyền cọng sản Trung Quốc, Ðức cha Joseph Trần Nhật Quân (Joseph Zen) nói rằng trong cuộc gặp gỡ với ông Liu, ngài sẽ phản đối việc chính phủ Trung Quốc ra lệnh bãi bỏ các cuộc bầu cử tại Hongkong.

Phát biểu trên một Ðài Phát Thanh địa phương, ngài nói: "tôi sẽ nói rằng quyết định mới đây của Trung Quốc là một thiệt hại lớn lao cho Hongkong. Tôi mong rằng họ sẽ cố gắng đền bù thiệt hại này".

Ðức Cha Zen đã công khai ủng hộ phong trào Dân Chủ tại Hongkong. Trung Quốc đã bắt đầu tấn công những đòi hỏi dân chủ từ bốn tháng qua. Một trong những chiến thuật của Bắc Kinh là gán cho những người tranh đấu cho dân chủ nhãn hiệu "không yêu nước".

Nhưng đức cha Joseph Trần Nhật Quân (Joseph Zen) khẳng định: "Nguời Hongkong là người "yêu nuớc" 100 phần trăm.

Cuộc gặp gỡ với ông Liu là cuộc gặp gỡ lịch sử đầu tiên giữa một nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ðức Cha Joseph Trần Nhật Quân (Joseph Zen). Hồi tháng trước, vị giám mục này đã gặp gỡ với một số cán bộ cọng sản tại Quê Quán của ngài là Thượng Hải, sau khi lệnh cấm kéo dài 6 năm đã được bãi bỏ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page