Ðức cha chủ tịch

Hội đồng giám mục Hoa kỳ

kêu gọi tổng thống Bush

giảm những biện pháp trừng phạt

đối với Cuba

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức cha chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa kỳ kêu gọi tổng thống Bush giảm những biện pháp trừng phạt đối với Cuba.

Washington [Zenit 25/05/2004] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa kỳ nói rằng không nên dùng cấm vận kinh tế hay hạn chế du lịch để mang lại tự do cho nhân dân Cuba.

Ðức cha Wilton Gregory đã nhân cơ hội "Uỷ Ban Trợ giúp  một Cuba Tự Do" công bố bản báo cáo để lập lại lập trường của hội đồng giám mục Hoa kỳ đối với Cuba.

Ðức Cha Wilton khen ngợi những mục tiêu mà Uỷ Ban đề ra như đáp ứng nhu cầu về giáo dục, y tế, nhà ở và hiện đại hoá các phương tiện giao thông và quan trọng hơn cả, đẩy mạnh tiến trình dân chủ tại Cuba. Tuy nhiên, vị chủ tịch của hội đồng giám mục Hoa kỳ nói rằng những mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi nguời dân Cuba có nhiều tiếp xúc hơn với nhân dân Hoa kỳ.

Trong lá thư gởi cho tổng thống Bush, Ðức Cha Wilton viết rằng hội đồng giám mục Hoa kỳ cũng chia sẻ cùng một mong ưóc với Uỷ Ban trợ giúp một Cuba tự do là làm thế nào để giúp cho quốc gia hải đảo này được tự do, trong sự tôn trọng nhân quyền và nhất là tự do tôn giáo. Hội đồng giám mục Hoa kỳ mạnh mẽ lên án vụ đàn áp những nhà đấu tranh cho nhân quyền hồi tháng 3 và tháng 4 năm 2003.

Tuy nhiên, cùng với Ðức Thánh Cha và hội đồng giám mục Cuba, các đức giám mục Hoa kỳ xem các biện pháp cấm vận kinh tế là điều không thể chấp nhận được về phương diện luân lý và không có lợi về mặt chính trị.

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page