Tổng thống Pakistan nói rằng

luật chống phạm thượng có thể được xét lại

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Pakistan nói rằng luật chống phạm thượng có thể được xét lại.

Multan, Pakistan [Zenit 25/05/2004] - Với tất cả dè đặt, các đức giám mục Pakistan đón nhận tin tổng thống Pervez Musharraf loan báo sẽ cho duyệt xét lại luật chống phạm thượng kết án tử hình tất cả những ai tấn công vào hồi giáo.

Tổng thống Musharraf đưa ra lời tuyên bố trên đây tại một hội nghị ở Islamabad, khi ông nói rằng một số điều trong bộ hình luật hồi giáo cần được sửa đổi.

Các đức giám mục Pakistan đã không ngừng lên tiếng kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng.

Các nhóm thiểu số và các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền cho rằng chính luật chống phạm thượng này là nguyên nhân gây ra sự thù hận giữa các tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau tại Pakistan.

Mới đây, Ðức cha Lawrence Saldanha, chủ tịch hồi đồng giám mục Pakistan, đã bày tỏ hy vọng rằng "tổng thống Musharraf sẽ cương quyết tiến tới trong hướng đó để loại bỏ điều bất thường này trong luật pháp Pakistan.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Hồi giáo lại tỏ ra thất vọng và họ cương quyết chống lại bất cứ sự sửa đổi nào trong luật pháp hiện hành.

Ðiều 295 trong Bộ Hình Luật của Pakistan, còn đuợc gọi là luật chống phạm thượng, kết án tất cả những ai bằng lời nói hay chữ viết, bằng cử chỉ hay biểu tượng, trực tiếp hay gián tiếp ám chỉ, xúc phạm đến Thánh Danh của Tiên Tri Mahomet".

Ðược đưa vào Hình Luật từ năm 1986, luật chống phạm thượng cho phép giam tù bất kỳ ai bị một người công dân tố cáo, ngay cả chỉ bằng một lời tố cáo bằng miệng. Nhiều người đã dùng luật này để trả thù cá nhân. Luật này cũng bị các nhóm hồi giáo cực đoan sử dụng để bách hại các tín hữu kitô hay bất kỳ ai bất đồng quan điểm với họ.

Hồi tháng Tư năm 2000, tổng thống Mussharraf cũng đã loan báo sẽ thay đổi luật này để tránh những lạm dụng. Tuy nhiên, do áp lực của dân chúng, ông đã phải rút lại các tu chính.

Dân số Pakistan hiện nay là 143 triệu người, trong số này 75 phần trăm theo hồi giáo Sunni, 20 phần trăm theo hồi giáo Shiite, 2 phần trăm là tín hữu kitô. Người công giáo chỉ có khoảng 1.2 triệu.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page