Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

kêu gọi giúp đỡ những người già

và tàn tật tại Rumani

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi giúp đỡ những người già và tàn tật tại Rumani.

Vatican [Zenit 25/05/2004] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi săn sóc người già và tàn tật tại Rumani.

Trong lá thư gởi cho Ðức hồng y Fiorenzo Angelini, nguyên chủ tịch Hội đồng Toà thánh đặc trách về săn sóc mục vụ cho các nhân viên y tế, Ðức thánh cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nữ tu Dòng Biển Ðức Phạt Tạ Nhan Thánh, vì đã mở Trung tâm săn sóc người già và tàn tật tại thành phố Bacau, Rumani.

Theo Ðức Thánh Cha, sáng kiến này là một đáp trả cụ thể cho giới răn "Mến Chúa và yêu người hết tâm hồn, hết trí khôn và hết sức lực".Ðồng thời đây cũng là một đóng góp cho những nhu cầu của xứ sở vừa thoát khỏi ách cọng sản.

Ðức thánh cha viết rằng những sáng kiến như thế phản ảnh "óc sáng tạo trong tình bác ái" mà ngài đã từng kêu gọi trong tông thư " Ngàn Năm Thứ Ba đang đến". Những sáng kiến như thế không những cho thấy sự trợ giúp là hữu hiệu mà còn giúp đến "gần với những ai đang đau khổ" và cho họ cảm nhận được sự giúp đỡ như một chia sẻ giữa anh chị em với nhau.

Ðức Thánh Cha đã viếng thăm Rumani dạo tháng 5 năm 1999. Ðây là quốc gia theo chính thống giáo đầu tiên được Ðức Thánh Cha viếng thăm.

Các nữ tu Dòng Phạt Tạ Nhan Thánh có 15 nhà tại Ý, chuyên săn sóc người già và người tàn tật. Dòng đã được đan viện phụ Ildebrando Gegori thành lập sau thế chiến thứ hai.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page