Vấn đề an ninh cho ÐTC Gioan Phaolô II

trong chuyến viếng thăm tại Thụy Sĩ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vấn đề an ninh cho ÐTC Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm tại Thụy Sĩ.

Tin Thụy Sĩ (Apic 26/05/2004) - Sở Cảnh Sát Thủ Ðô Berne của Thụy Sĩ, cơ quan chịu trách nhiệm giữ an ninh cho chuyến viếng thăm Thụy Sĩ của Ðức Thánh Cha, vừa cho biết là sẽ huy động khoảng hơn một ngàn nhân viên trong hai ngày mùng 5 và 6 tháng 6 năm 2004, để giữ an ninh 24 giờ trên 24 giờ cho Ðức Thánh Cha. Ngoài việc giữ an ninh, còn phải nghĩ đến việc cấp cứu, trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư 26 tháng 5 năm2004, vị đứng đầu sở cảnh sát thủ đô Berne, đã cho biết cách chung về việc giữ an ninh và cấp cứu, mà không đi sâu vào những chi tiết có tính cách chiến lược và cần được giữ kín. Và quân đội Thụy Sĩ  chỉ sẽ được huy động trong trường hợp cần thiết mà thôi. Tại Thụy Sĩ,  trên căn bản một hiệp ước giữa các cơ quan bảo vệ dân sự và quân đội, thì lực lượng quân đội chỉ can thiệp trong turờng hợp cảnh sát không còn có thể thi hành trách vụ riêng của họ được nữa.

Ngành cảnh sát tại Thủ Ðô Thụy Sĩ đã quen với việc bảo vệ an ninh trong những biến cố quan trọng. Nhưng trong trường hợp chuyến viếng thăm của ÐTC, thì lại khác, bởi vì ngoài việc bảo vệ dành cho nhân vật quan trọng là Ðức Thánh Cha, thì các nhân viên cảnh sát còn cần phải đương đầu với đám đông, khoảng 10 ngàn bạn trẻ vào chiều thứ Bảy, mùng 5 tháng 6 năm 2004; và khoảng từ 50 đến 100 ngàn tín hữu tham dự thánh lễ ÐTC cử hành vào sáng Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 năm 2004.

Thật sự không phải là điều dễ dàng, khi phải liệu cho đám đông như vậy được an toàn vào địa điểm gặp ÐTC. Nơi bãi cỏ rộng, --- địa điểm ÐTC cử hành thánh lễ sáng Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 năm 2004, --- cảnh sát dự trù sẽ đặt 170 cổng vào và ban tổ chức đề nghị những ai tham dự, nên đến địa điểm ít ra khoảng 2 tiếng đồng trước khi biến cố bắt đầu, bởi vì với những kiểm soát an ninh tại 170 cổng vào địa điểm, thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ, chỉ có số lượng 30 ngàn người vào được bên trong địa điểm mà thôi.

Vấn đề di chuyển và các phương tiện di chuyển cũng đặt ra những vấn đề an ninh. Ban tổ chức đề nghị dân chúng nên đến địa điểm bằng những phương tiện công cộng. Riêng đối với những ai bị bắt buộc phải dùng xe hơi riêng, để đến địa điểm, nhất là những người tàn tật, thì sẽ có những bãi đậu xe dành riêng, nơi những con đường gần địa điểm.

Về các dịch vụ hỗ trợ cho sức khỏe của những tham dự viên, ban tổ chức cho biết là có khoảng 185 thiện nguyện viên, trong số nầy có 10 bác sĩ chuyên về cấp cứu. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, thì những ai bị thương sẽ được di chuyển bằng xe cứu thương, và cả bằng trực thăng, đến các bệnh viện trong vùng.

Về số bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ với ÐTC, thì cho đến nay đã có khoảng 8,000 bạn trẻ đăng ký. Ban tổ chức dự trù con số sẽ tăng thêm nữa. Riêng đối với Thánh Lễ sáng Chúa Nhật mùng 5/06/2004, thì không cần đăng ký trước, và ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng từ 50 ngàn đến 100 ngàn tín hữu tham dự. Sức chứa tối đa của địa điểm được chọn để ÐTC cử hành thánh lễ vào sáng Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 năm 2004, là khoảng 200 ngàn người.

Về con số các nhà báo, không kể khoảng 60 nhà báo tháp tùng  ÐTC từ Vatican, thì hiện đã có khoảng 700 phiếu đăng ký đã được gởi đến ban tổ chức, để được hổ trợ trong việc tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page