ÐTC Gioan Phaolô II

đề nghị những đức tính

của vị sứ thần tòa thánh tương lai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II đề nghị những đức tính của vị sứ thần tòa thánh tương lai.

Tin Roma (Apic 31/05/2004) - Trong cuộc tiếp kiến dành riêng cho các sinh viên và vị bề trên của Trường Ngoại Giao Tòa Thánh --- (còn được gọi bằng từ chuyên môn Học Viện Giáo Hoàng dành cho các giáo sĩ ) --- hôm sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 5 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng: Ðể trở nên một sứ thần Tòa Thánh, nghĩa là vị đại sứ của Ðức Giáo Hoàng tại một quốc gia, thì đương sự không những cần có kiến thức vững chắc về thần học và mục vụ, nhưng còn cần có khả năng biết đối thoại với nhiều nền văn hóa khác nhau. ÐTC quả quyết rằng "làm đại diện Ðức Thánh Cha tại một quốc gia là "một sứ mạng đòi hỏi khả năng đối thoại, một sự hiểu biết về các dân tộc, về những thể hiện văn hóa và tôn giáo của dân tộc đó, cũng như những chờ đợi hợp pháp của họ. Ngoài ra, điều cần thiết là các sinh viên của trường ngoại giao tòa thánh, có một huấn luyện thần học và mục vụ tương xứng, và nhất là cần sống trung thành hoàn toàn và trưởng thành đối với Chúa Kitô.

Nhân dịp cuộc tiếp kiến nầy gần bên Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nên Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã nhắc đến chiều kích "sứ mệnh rao giảng phúc âm" của giáo hội công giáo qua sự hiện diện của các nhà ngoại giao của tòa thánh tại khắp nơi trên thế giới. Vì thế vai trò của vị đại diện của Ðức Giáo Hoàng gồm có hai khía cạnh; trước hết là đại diện cho đức giáo hoàng tại một quốc gia có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh, và đồng thời thông tin cho Tòa Thánh biết về hiện trạng của giáo hội địa phương.

Ðược biết hiện tại đã có 174 quốc gia trên thế giới thiết lập liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh; và Học Viện Ngoại Giao Tòa Thánh đã mừng 300 năm thành lập vào năm 2002.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page