Các Giáo hội Kitô chuẩn bị mừng kỷ niệm

60 năm cuộc đổ bộ của

quân đội đồng minh vào Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giáo hội Kitô chuẩn bị mừng kỷ niệm 60 năm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh vào Âu Châu.

Paris [La Croix 17/05/2004] - Các Giáo hội kitô tại Pháp, Ðức, Anh, Canada và Hoa kỳ đã ký tên vào một tuyên ngôn chung nhân ngày 6/06/2004 kỷ niệm 60 năm ngày quân đội đồng minh đổ bộ lên vùng Normandie của Pháp.

Duới mắt mục sư Jean Arnold de Clermont, chủ tịch Liên Hiệp Tin lành Pháp và tác giả chính của tuyên ngôn, không thể mừng 60 năm cuộc đổ bộ mà không mang lại một chiều kích thiêng liêng. Ông nói rằng có lẽ những nguời bạn Mỹ, Ðức, Anh khó hiểu được tại sao lại cần phải nhấn mạnh đến chiều kích thiêng liêng. Tại những nước này, không có sự tách biệt rạch ròi giữa Giáo hội và nhà nước, giữa tôn giáo và đời sống công cộng, trong khi đó tại Pháp sự tách biệt rất là rõ ràng, cho nên cần phải lợi dụng dịp này để cho mọi người thấy được chiều kích thiêng liêng của biến cố.Chính vì thế mà tại Pháp, nhiều sáng kiến mục vụ đã đuợc đề ra nhân dịp tưởng niệm biến cố này.

Ngoài ra, theo mục sư De Clermont, hiện cũng đang là chủ tịch của các Hội đồng Giáo hội Kitô Âu Châu, qua tuyên ngôn chung, các vị lãnh đạo các Giáo hội cũng muốn nhắc lại con đường đã đi qua từ 60 năm nay. Ðây là con đường của tình liên đới. Một cách cụ thể, bản tuyên ngôn nhắc lại vai trò tiên quyết của Hoa kỳ trong những năm đầu tái thiết âu Châu.

Cuối cùng, bản tuyên ngôn cũng nhắc đến việc thống nhứt Âu Châu. Việc kỷ niệm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh cũng trùng với việc mở rộng của Liên Hiệp Âu Châu.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page