Một diễn giả tại Hội Nghị về đối thoại

giữa Hồi giáo và Kitô giáo nói rằng

Hồi Giáo là một tôn giáo của Hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một diễn giả tại Hội Nghị về đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo nói rằng Hồi Giáo là một tôn giáo của Hòa bình.

Doha, Qatar [Zenit 28/05/2004] - Một vị đại diện hồi giáo tại Hội nghị về đối thoại hồi giáo và kitô giáo diễn ra tại Qatar khẳng định rằng Hồi Giáo là một tôn giáo của Hoà bình.

Sheikh Fazy Fadel Al Zafzaf, chủ tịch Uỷ ban thuờng trực về đối thoại với các tôn giáo độc thần, đã giải thích rằng kinh Koran cấm các tín hữu hồi giáo không được giết hại những người vô tội.

Bài phát biểu của ông Al Zafzaf tiếp theo bài diễn văn của ông Joussef Kamal El Hage, một viên cố vấn làm việc tại Hội Ðồng Toà Thánh về các mối liên lạc tôn giáo với người Hồi giáo. Ông Kamal El Hage nói rằng chân phuớc Giáo hoàng Gioan 23 đã chỉ ra bốn cột trụ của hoà bình là sự thật, công lý, tình thương và tự do. Ông Kamal El Hage hiện đang là giáo sư vật lý tại Ðại học Notre Dame, Liban. Ông nói rằng một nền hoà bình đích thực phải đuợc xây dựng trên sự tôn trọng nhân quyền.

Hội nghị về đối thoại hồi giáo và kitô giáo là do sáng kiến của ông Mohamed Alkawari, đại sứ Qatar bên cạnh toà thánh. Ông Alkawari bày tỏ uớc muốn của chính phủ ông là được cùng với Hội đồng Toà Thánh về đối thoại Liên tôn mở ra cuộc đối thoại giũa hai tôn giáo.Ðề nghị của ông đã được toà thánh hoan hỉ đón nhận và hội nghị Qatar đầu tiên đã đuợc tổ chức cách đây hai năm.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page