Ðức thánh cha Gioan Phaolô II

nói rằng không thể có hoà bình

nếu nhân quyền không được tôn trọng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thánh cha Gioan Phaolô II nói rằng không thể có hoà bình nếu nhân quyền không được tôn trọng.

Vatican [Zenit 27/05/2004] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng không thể có hoà bình đích thực nếu nhân quyền không được tôn trọng.

Ðức Thánh Cha đã bày tỏ xác tín trên đây khi tiếp kiến 7 tân đại sứ bên cạnh Toà Thánh đến trình uỷ nhiệm thư. Các tân đại sứ đến từ các nước Surinam, Sri Lanka, Mali, Yemen, Zambia, Nigeria và Tunisi.

Ðức Thánh cha nói với các tân đại sứ như sau: "Ngày ngày, từ khắp các lục điạ, những tin tức đáng buồn về tình trạng nhân quyền cho thấy đàn ông, đàn bà và trẻ em bị tra tấn và phẩm giá của họ bị xúc phạm một cách trầm trọng, ngược lại với bản Tuyên Ngôn quốc tế nhân quyền".

Theo Ðức thánh cha, không phải chỉ một số người, mà toàn thể nhân loại cùng bị tổn thương và miệt thị. Bởi vì mọi người đều là anh em của chúng ta, cho nên chúng ta không thể thinh lặng trước những lạm dụng không thể tha thứ được như thế.

Ðức thánh Cha tuyên bố: "Hôm nay, tôi kêu gọi lương tâm của người thời đại chúng ta. Lương tâm cần phải được đào luyện như thế nào để sự bạo động không thể chịu đựng được, đang đè nặng trên anh em chúng ta, phải chấm dứt một lần cho tất cả và để cho mọi dân tộc dấn thân bảo đảm cho quyền cơ bản của mỗi người được tôn trọng. Chúng ta không thể sống trong hoà bình và trái tim của chúng ta không thể yên ổn, bao lâu còn có những người không đuợc đối xử một cách xứng đáng. Chúng ta có bổn phận phải tỏ tình liên đới với mọi người".

Ðức Thánh Cha khẳng định rằng hoà bình sẽ đến nếu tất cả mọi người, nhất là các nhà ngoại giao, cùng vận động để mọi người trên hành tinh này được tôn trọng. Chỉ có hoà bình mới cho phép chúng ta hy vọng vào tuơng lai.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page