Vài nét về 6 vị Tân Hiển Thánh

được ÐTC Gioan Phaolô II tấn phong

vào ngày Chúa Nhật 16/05/2004 tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về 6 vị Tân Hiển Thánh được ÐTC Gioan Phaolô II tấn phong vào ngày Chúa Nhật 16 tháng 5 năm 2004 tại Roma.

Tin Vatican (Vat. 16/05/2004) - Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 16 tháng 5 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ tế Thánh Lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, với sự tham dự thật đông các tín hữu, ước lượng hơn 100 ngàn người. Trong thánh lễ, ÐTC đã phong hiển thánh cho sáu vị Chân Phước; trong số nầy có 4 vị người Italia, một vị người Tây Ban Nha và một vị người Liban. Ðặc biệt trong số 6 vị Tân Hiển Thánh, có một vị là thánh nữ giáo dân, một bà Mẹ của 4 người con. Ðó là:

(1) Thánh nữ Gianna Beretta Molla, sinh tại Magenta, Italia vào năm 1922 và qua đời tháng 4 năm 1962, sau khi sinh hạ người con thứ tư được một tuần lễ. Số là trong khi cưu mang người con thứ tư, thì Thánh Nữ Gianna Beretta Molla khám phá mình bị bướu tử cung. Bà không chấp nhận phương pháp chữa trị có hại cho sinh mạng của ngươì con đang được cưu mang. Bà chấp nhận hy sinh  mạng của mình cho đứa con. Và sau khi người con nầy chào đời được một tuần lễ, thì Bà qua đời. Ðức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho bà vào năm 1994, và chúa nhật 16 tháng 5 năm 2004, cũng chính Ðức Gioan Phaolô II phong hiển thánh cho bà.

Năm vị tân hiển thánh khác là những vị sau đây:

(2) Hiển Thánh Nimatullah Kassab Al Hardini, linh mục tu sĩ dòng Maronite, người Liban, sinh năm 1808 và qua đời năm 1858, lúc 50 tuổi. Ðức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho Cha vào năm 1988. Và chúa nhật 16/05/2004, Ngài được phong hiển thánh, và trở thành vị thánh thứ ba của giáo hội công giáo tại Liban.

(3) Hiển Thánh linh mục Joseph Manyanet Vives, người Tây Ban Nha, sinh năm 1833, và qua đời năm 1901, hưởng thọ 68 tuổi. Cha đã thành lập dòng Nam Những Người Con của Thánh Gia Thất, và sau đó lập dòng Nữ Những Nữ Tử  Thừa Sai của Thánh Gia Nazareth.

(4) Hiển Thánh linh mục Luigi Orione, người Italia, sinh năm 1872 và qua đời vào năm 1940, được Ðức Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 1980, và được tôn phong hiển thánh vào chúa nhật 16/05/2004. Thánh Nhân đã sáng lập dòng nam Những Nam Tử của Chúa Quan Phòng và Dòng Nữ Những Tiểu Muội Thừa Sai Bác Ái.

(5) Hiển Thánh Linh Mục Annibale di Francia, người Italia, sinh năm 1851 và qua đời năm 1927. Cha đã thành lập dòng nữ Những Nữ Tử Tận Hiến Chúa Quan Phòng và dòng Nam được gọi là dòng Rogationist cổ võ việc cầu nguyện cho các ơn gọi vừa dấn thân phục vụ người nghèo.

(6) Hiển Thánh Paola Elisabetta Cerioli, người Italia, sinh năm 1816 và qua đời năm 1865, lúc mới 49 tuổi; Bà lập gia đình sớm, lúc mới 19 tuổi; và sau  20 năm sống đời gia đình, bà trở thành goá bụa, cả chồng lẫn 4 người con đều qua đời; bà sống cuộc đời 10 năm còn lại để phục vụ người ốm đau và thiếu thốn. Bà đã thành lập dòng Nam "Cha Thánh" và dòng  Nữ Thánh Gia, để chuyên lo chăm sóc cho những trẻ em bụi đời bị bỏ rơi, và giúp những bậc làm cha mẹ biết xây dựng gia đình thánh thiện.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích và áp dụng đoạn phúc âm của Chúa Nhật VI Phục Sinh cho các vị Tân Hiển Thánh. Trước hết ÐTC đã nói như sau:

"Thầy ban cho anh em sự bình an của Thầy" (Gn 14,27). Trong Mùa Phục Sinh chúng ta thường lắng nghe lời hứa nầy của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Hòa bình chân thật  là hoa trái của chiến thắng của Chúa Kitô trên quyền lực của sự dữ, tội lội và cái chết. Tất cả những ai trung thành theo Ngài, thì trở thành những chứng nhân và những kẻ xây dựng hòa bình. Trong ánh sáng nầy, Tôi thích chiêm ngắm sáu  vị tân hiển thánh, mà Giáo Hội ngày nay đưa ra cho tất cả các tín hữu tôn kính.

Sau khi kể ra danh sách của Sáu Vị Tân Hiển Thánh, ÐTC nhắc đến đặc điểm tinh thần của từng vị Thánh được tôn phong.

- ÐTC nhắc đến mẫu gương của Tân hiển thánh Luigi Orione như sau:

"Ðây là những con người đã hy sinh mạng sống mình nhân danh Chúa Giêsu Kitô" (TÐCV 15,26). Những lời trên từ sách Tông Ðồ Công Vụ có thể áp dụng tốt cho thánh Luigi Orione, một người đã hoàn toàn hiến thân cho công cuộc của Chúa Kitô và Vương Quốc của Chúa. Những đau khổ thể xác và tinh thần, những mệt nhọc, những khó khăn, những hiểu lầm và trở ngại đủ loại đã ghi dấu tác vụ tông đồ của thánh nhân. Tình thương say mê đối với Chúa Kitô là linh hồn của đời sống ngài, là sức thúc đẩy nội tâm cho một tình thương tha nhân không dè giữ, là nguồn mạch luôn luôn tươi mát cho niềm hy vọng không bao giờ tàn phai."

- ÐTC nhắc đến mẫu gương của Tân Hiển Thánh Annibale Maria di Francia như sau:

"Nếu ai yêu mến Ta, thì sẽ tuân giữ lời Ta" (Gn 14,23). Trong những lời nầy từ Phúc âm theo thánh Gioan, chúng ta thấy được mô tả dung mạo tinh thần của Thánh Annibale Maria di Francia, mà tình yêu thương đối với Chúa Kitô thôi thúc ngài hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho tha nhân. Trong viễn tượng nầy, thánh nhân đã nhìn thấy sự khẩn thiết phải thực hiện mệnh lệnh phúc âm: "Hãy cầu xin Chủ Ruộng sai nhiều thợ đến làm mùa!" (Mt 9,38). Ngài đã để lại cho các Tu Sĩ dòng Rogationist và cho những Nữ Tu của Chúa Quan Phòng trách vụ hoạt động với hết sức mình ngõ hầu lời cầu nguyện cho ơn kêu gọi được luôn luôn vang lên khắp nơi.Cha Thánh Annibale Maria di Francia ngỏ lời mời gọi các bạn trẻ thời đại chúng ta, với lời khuyến khích như sau: "Hãy say mê yêu mến Chúa Kitô".

- Một cách đặc biệt, ÐTC đã nhắc đến mẫu gương của Tân Thánh Nữ Gianna Beretta Molla, một người mẹ hy sinh mạnh sống mình cho đứa con vừa được cưu mang. ÐTC đã nói như sau:

"Thánh Gianna Beretta Molla là vị sứ giả đơn thành nhưng thật ý nghĩa cho tình yêu Thiên Chúa. Vài ngày trước khi kết hôn, trong bức thư gởi cho người chồng tương lai, thánh nữ đã viết như sau: "Tình yêu là tâm tình đẹp nhất mà Thiên Chúa đã đặt vào trong tâm hồn con người".  Theo gương Chúa Kitô, Ðấng đã "yêu thương những kẻ thuộc về Người, và yêu thương họ cho đến tận cùng (Gn 13,1) người mẹ thánh thiện nầy đã trung thành cách anh hùng với dấn thân của ngày lễ cưới. Hy sinh cuối cùng ghi dấu cuộc đời của thánh nữ, làm chứng cho biết như thế nào chỉ ai can đảm hiến dâng chính mình hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình, mới có thể thực hiện chính mình hoàn toàn. Nhờ qua mẫu gương của Thánh Gianna Beretta Molla, ước chi thời đại chúng ta có thể khám phá lại vẻ đẹp tinh tuyền và phong phú của tình yêu hôn nhân, một tình yêu được sống thật như là lới đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa".

Ðược biết vị hôn phu của thánh nữ Gianna Beretta Molla, hiện còn sống, nay đã 94 tuổi, và có mặt tham dự thánh lễ phong hiển thánh cho vị hôn thê của mình!

Kết thúc bài giảng, ÐTC nói như sau:

"Những biến cố cuộc đời trên trần gian của Sáu Vị Tân Hiển Thánh khuyến khích chúng ta kiên trì trên đường đời riêng, vừa tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa và vào sự bảo vệ hiền mẫu của Mẹ Maria. Từ  trên trời, nguyện xin các vị Tân Hiển Thánh canh phòng chăm sóc cho chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng lời khẩn cầu của các ngài".

Cuối Thánh Lễ, trước khi ban phép lành kết thúc, ÐTC Gioan Phaolô II nói vài lời chào chúc các tín hữu hiện diện, các vị hồng y, các giám mục, linh mục, tu sĩ, các thẩm quyền dân sự của các quốc gia có các vị hiển thánh vừa được tôn phong. ÐTC mong sao cho chứng tá thánh thiện của các Tân Hiển Thánh khích lệ và nâng đỡ mọi tín hữu trong công việc phục vụ hằng ngày cho Thiên Chúa và anh chị em xung quanh. Cuối cùng ÐTC xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho mọi người.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page