Nhận Ðịnh của

Ðức Hồng Y Giovanni Battista RE

về Tập Sách mới nhất của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhận Ðịnh của Ðức Hồng Y Giovanni Battista RE về Tập Sách mới nhất của ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Apic 19/05/2004) - Chiều ngày thứ Ba, 18 tháng 5 năm 2004, Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, và Tiến Sĩ Navarro Valls, người Phát ngôn của Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu Tập Sách mới nhất của ÐTC, có tựa đề: "Hãy Chỗi Dậy và Bước Ði!"

Theo Ðức Hồng Y RE, Tập Sách hấp dẫn các giám mục cũng như giáo dân, bởi vì Tập Sách nói lên "điều gì xảy ra trong tâm hồn của một giám mục". Tập Sách phát sinh "từ kinh nghiệm của chính Ðức Karol Wojtyla, như là giám mục phụ tá, rồi tổng giám mục tại Crakovia, và cuối cùng như là "người kế vị thánh Phêrô" trên ngai tòa Roma". Ðức Gioan Phaolô II chỉ cho các giám mục biết phải là giám mục như thế nào. Nhưng tập sách cũng hấp dẫn cho giáo dân nữa, để hiểu một chút những gì xảy ra trong con tim của một giám mục, những mệt nhọc và những niềm vui. Theo Ðức Hồng Y RE, tập sách thứ ba nầy của Ðức Gioan Phaolô II --- sau hai cuốn: Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng và cuốn Hồng Ân và Mầu Nhiệm" --- mang tính cách  trình bày kinh nghiệm cá nhân, nhưng  có thể giúp người đọc hiểu được chiều sâu của vài khía cạnh tư tưởng và nếp sống của Ðức Gioan Phaolô II."

Ðức Hồng Y RE còn nhận định tiếp như sau:

"Người ta không thể chối rằng Ðức Gioan Phaolô II là nhân vật chủ chốt trên thế giới. Những lập trường và những sáng kiến của ngài đã nói lên cho chúng ta biết nhân cách vĩ đại và tư tưởng  đúng đắn của ngài. Trong suốt triều giáo hoàng, ÐTC đã trình bày những lý do để sống và hy vọng cho vô số người. ÐTC xuất hiện như là "điểm quy chiếu" cho lương tâm luân lý của thế giới ngày nay."

Ðức Hồng Y cũng đã không quên nhắc đến tính cách tôn giáo của Tập Sách. "Tất cả những cố gắng của ÐTC đều nhắm đến việc làm cho nhân loại gặp lại ý thức về Thiên Chúa. Và nếu hiện nay, ÐTC còn ít sức khỏe hơn trước để làm điều gì đó, thì ngài dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện. Ngày nay, trong khi ÐTC bước đi khó khăn, thì lại có nhiều người có thiện cảm với ngài hơn. ÐTC yếu về thể xác, nhưng ngài luôn luôn mạnh mẽ trong tinh thần và trong chứng tá của ngài.

Nhắc đến những chuyến viếng thăm quốc tế, Ðức Hồng Y RE nhắc đến sự thất vọng của ÐTC, sau khi Tổng Thống của Iraq, Ông Saddam Hussein từ chối, không cho ÐTC hành hương đến UR, tại Iraq, dịp năm thánh 2000. ÐTC có nhắc đến tâm tình thất vọng nầy trong tập sách của ngài.

Phần tiến sĩ Navarro Vals, người phát ngôn của Tòa Thánh, thì nhận định rằng "chỉ trong thời gian gần đây, ÐTC mới viết những trang có tính cách tự thuật". Tuy nhiên tính cách "tự thuật" không phải là đặc tính của Tập Sách mới nhất của ÐTC, mặc dù Tập Sách nhắc đến những kinh nghiệm mục vụ của ngài. Chính ÐTC đã xác định đặc tính của tập sách nầy như là "Những Kỷ Niệm và Suy Tư". Những kỷ niệm được nhắc lại để phục vụ cho những suy tư của ngài. ÐTC đã nhắc lại "cách gián đoạn" những biến cố của đời linh mục trong tập sách "Hồng Ân và Mầu Nhiệm"; và giờ đây, ngài nhắc lại những biến cố của đời giám mục tại Cracovia, trong tập sách "Hãy Chỗi Dậy và Bước Ði!"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page