ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

các tín hữu hãy tin tưởng vào Thiên Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các tín hữu hãy tin tưởng vào Thiên Chúa.

Tin Vatican (Apic 28/04/2004) - Trong buổi tiếp kiến chung khoảng 15 ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, lúc 10.30 sáng thứ Tư 28/04/2004, ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tục giải thích phần thứ hai của thánh vịnh 26. Ngài kêu gọi các  tín hữu hãy tìm nương tựa nơi Thiên Chúa trong một thế giới có nhiều sự dữ vây quanh tấn công. ÐTC khuyến khích các tín hữu hãy sống đời cầu nguyện và kiên trì trong niềm hy vọng kitô. ÐTC nói : "Ai cầu nguyện, thì người đó được Thiên Chúa ban cho sức mạnh và niềm hy vọng. Cả trong sự cô đơn và bị mất đi những mối giây liên hệ thân thiết nhất, người tín hữu không bao giờ lẻ loi một mình."

Dĩ nhiên, vì lý do sức khỏe, ÐTC Gioan Phaolô II đã không đọc trọn bài huấn đức. Ngài chỉ đọc một đoạn, rồi một vị phụ tá đọc tiếp phần còn lại. Sau đó, ÐTC ngỏ lời chào chúc các đoàn hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Khác với dư luận tại Italia lúc đó, ÐTC đã không nói lời nào liên quan đến sự việc có ba người Ý đã bị bắt giữ làm con tin bên Iraq từ nhiều tuần lễ nay. Tuy nhiên, Tòa Thánh cũng không có lời bình luận nào về quyết định của những gia đình của những người bị bắt làm con tin, sẽ thực hiện cuộc biểu tình vào chiều thứ năm 29/04/2004, đi từ Lâu Ðài Các Thiên Thần, nơi bờ sông Tevere, dọc theo Ðại Lộ Hòa Giải, tiến về Quảng Trường Thánh Phêrô, thuộc lãnh thổ Vatican. Họ đi biểu tình trong thinh lặng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page