ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp kiến chung 25,000 tín hữu

tại quảng trường thánh Phêrô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến chung 25,000 tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô.

Tin Vatican (VIS 14 tháng 4 năm 2004) - Sáng thứ Tư 14 tháng 4 năm 2004, ÐTC đã tiếp kiến chung khoảng 25 ngàn tín hữu và khách hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Theo lời khuyên của các bác sĩ, và xét vì ngài đã mệt do những cử hành Tuần Thánh vừa qua, nên ÐTC đã không đọc bài huấn đức, và cũng không đọc phần tóm gọn bằng các thứ  tiếng Anh, Pháp, Ðức, mà chỉ đọc những lời chào chúc vắn tắt bằng các thứ tiếng khác nhau mà thôi.

Bài huấn đức đã được một viên chức Vatican đọc thay, trong đó ÐTC đã quả quyết rằng: Chúa Kitô đã chiến thắng trên sự dữ và sự chết. Các sách Phúc âm kể lại cho chúng ta biết những chi tiết về cuộc gặp gỡ của Ðấng Phục Sinh với những người nữ vội vã đến mộ và sau đó với các Tông Ðồ. Như là những chứng nhân đã nhìn thấy tận mắt, các ngài là những kẻ đầu tiên rao giảng Tin Mừng Sự Chết và Sống Lại của Chúa. Giáo Hội, nơi gìn giữ mầu nhiệm phổ quát của ơn cứu rỗi, lưu truyền mầu nhiệm nầy từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, cho những con người nam nữ mọi nơi và mọi lúc".

ÐTC cũng đã nhấn mạnh rằng để lưu truyền mầu nhiệm nầy, những người kitô cần đích thân  gặp gỡ trực tiếp Chúa Kitô chịu đóng đinh chết và đã sống lại, và cần để cho quyền năng của tình yêu Chúa biến đổi. Ðược như thế, sự ưu buồn sẽ trở thành niềm vui, sự lo sợ sẽ nhường bước cho lòng hăng say truyền giáo. "Chúa Kitô niềm hy vọng của tôi đã sống lại", câu ca tiếp liên nầy nhấn mạnh đến một khía cạnh của Mầu Nhiệm Phục Sinh mà nhân loại ngày nay cần hiểu một cách sâu xa hơn. Bị ghi dấu bởi những hăm dọa của bạo lực và sự chết, con người đang đi tìm điều gì có thể mang đến cho họ sự an bình và chắc chắn. Nhưng thử hỏi con người có thể gặp được hòa bình ở đâu, nếu không phải nơi Chúa Kitô, Ðấng vô tội đã hòa giải những kẻ tội lỗi với Thiên Chúa Cha?

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC nhấn mạnh rằng: "Trên đồi Calvariô, lòng nhân từ của Thiên Chúa được thể hiện qua tình thương và sự tha thứ cho mọi người. Thánh nữ Faustina Kowalska đã được Thiên Chúa chọn để công bố sứ điệp tình thương, một sứ điệp hết sức thích hợp cho thế giới hôm nay."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page