Tòa Thánh lên tiếng phản đối

Chính Quyền Trung Quốc

Bắt Tù Ðức Cha Jia ZHIGUO

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh lên tiếng phản đối Chính Quyền Trung Quốc Bắt Tù Ðức Cha Jia ZHIGUO.

Tin Vatican (Apic 7/04/2004) - Thứ Tư, mùng 7 tháng 4 năm 2004, Tiến Sĩ Navarro-Valls, giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã phổ biến cho giới báo chí thông cáo phản đối việc Chính Quyền Trung Quốc hôm thứ hai mùng 5 tháng 4 năm 2004, đã bắt tù Ðức Cha JIA ZHIGUO, 69 tuổi, vị lãnh đạo "giáo hội thầm lặng" tại HeBei (Hà Bắc), miền Bắc Trung Quốc. Trong quá khứ, Ðức Cha JIA ZHIGUO đã bị giam tù trong vòng 20 năm. Thông cáo viết như sau:

"Chúng tôi đã được biết rằng một giám mục công giáo, trước đây đã bị tù trong vòng 20 năm, vừa bị bắt giữ lần nữa bởi chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Một lần nữa, một thành viên của hàng giáo phẩm công giáo bị mất đi sự tự do cá nhân, mà không có lý do pháp lý nào được nêu ra. Ðiều nầy không thể chấp nhận được trong một Quốc Gia Pháp Quyền tuyên bố bảo đảm "tự do tôn giáo" cũng như "tôn trọng và duy trì nhân quyền".

Ðược biết, ngày 9 tháng 3 năm 2004, Chính Quyền Trung Quốc cũng đã bắt giữ Ðức Cha WEI Jingyi, giám mục QIQIHAR, nhưng rồi một tuần lễ sau đã trả tự do lại cho ngài.

Theo hãng tin Á Châu, hiện có khoảng 50 vị giám mục và linh mục, và khoảng 20 tu sĩ, còn bị giam tù, tại Trung Quốc.

Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc hiện có khoảng từ 12 đến 15 triệu tín hữu, nhưng bị chia rẽ thành hai nhóm: giáo hội quốc doanh và giáo hội thầm lặng. Tuy nhiên, hiện có khoảng hai phần ba các giám mục của giáo hội quốc doanh đã trở về hòa giải với Tòa Thánh và hiệp thông với Ðức Thánh Cha.

Liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Trung  Quốc đã bị gián đoạn năm 1957, tiếp sau việc Ðức Giáo Hoàng Piô XII ra vạ dứt phép thông công hai vị giám mục ái quốc do nhà nước cộng sản Trung Quốc bổ nhiệm. Lúc đó Toà Thánh mở liên lạc ngoại giao với Taiwan.

Hiện nay, Chính Quyến Bắc Kinh đặt ra hai điều kiện để mở lại liên lạc với Tòa Thánh Vatican: thứ nhất Tòa Thánh Vatican cắt đứt liên lạc ngoại giao với Taiwan, và thứ hai Tòa Thánh Vatican cam kết không xen vào vào những việc nội bộ của Trung Quốc.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page