ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp kiến tổng thống nước Costa Rica

Ông Abel Pacheco de la Espriella

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến tổng thống nước Costa Rica, Ông Abel Pacheco de la Espriella.

Tin Vatican (Apic 5/04/2004) - Sáng thứ Hai mùng 5 tháng 4 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến Tổng Thống nước Costa Rica, Ông Abel Pacheco de la Espriella, nhân dịp tổng thống đến thăm Italia.

Trong bài diễn văn, ÐTC đã ca ngợi sự cộng tác tốt đẹp giữa Giáo Hội Công Giáo và Nhà Nước tại Costa Rica, và cầu chúc cho Costa Rica tiếp tục phát triển, dựa trên những nền tảng của một xã hội công bằng, liên đới, có tinh thần trách nhiệm và yêu chuộng  hòa bình.

Sau khi được ÐTC tiếp kiến, Tổng Thống Costa Rica cũng đến thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, và hai vị đã trao đổi với nhau về những vấn đề hiện nay trên bình diện quốc tế, và nhất là tại châu mỹ latinh. Tổng Thống nước Costa Rica cũng tặng Ðức Hồng Y Huy Chương Cao Quý nhất của Costa Rica, được gọi là là "Thập Giá của Hội Juan Mora Fernandez".

Tổng thống nước Costa Rica năm nay đã 70 tuổi, và là Bác Sĩ-Phân Tâm Học, cựu giám đốc bệnh viện Quốc Gia về Bệnh Tâm Thần tại Costa Rica, cho đến năm 1976. Ông đã được chọn ngày 8 tháng 5 năm 2002 làm Tổng Thống nước Costa Rica, cho một nhiệm kỳ 4 năm.

Quốc Gia Costa Rica hiện có khoảng 4 triệu dân, mà phân nửa dân số lại sống tại thủ đô San Jose. Costa Rica đã có nền dân chủ ổn định và giữ truyền thống trung lập trong các cuộc xung đột tại châu mỹ la tinh. Costa Rica là quốc gia duy nhất trên thế giới không có quân đội.

Giáo Hội Công Giáo được nhìn nhận như là tôn giáo chính thức. Costa Rica đã có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh từ 150 năm nay.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page