Kỷ niệm 40 năm công bố

Hiến Chế của Công Ðồng Vaticanô II

về  Phụng Vụ Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm 40 năm công bố Hiến Chế của Công Ðồng Vaticanô II về  Phụng Vụ Thánh.

Tin Vatican (Apic 26/03/2004) - Hiến chế của Công Ðồng Vaticanô II về Phụng Vụ Thánh đã được Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI công bố ngày 4 tháng 12 năm 1963, như  là Văn Kiện đầu tiên của Công Ðồng Vaticanô II được công bố, mở màn cho công cuộc canh tân Phụng Vụ trong giáo hội từ đó đến nay. Vì thế, để kỷ niệm 40 năm ban hành Hiến Chế nầy, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, --- hiện do Ðức Hồng Y Francis Arinze làm tổng trưởng, --- đã tổ chức một ngày Học Hội tại Roma, vào đúng ngày công bố Hiến Chế, tức ngày 4 tháng 12 năm 2003 vừa qua  (4/12/1963 - 4/12/2003). Tất cả những bài chia sẻ trong ngày Học Hội 4/12/2003, được  in lại trong tập sách có tựa đề: Spritus et Sponsa, Chúa Thánh Thần và Vị Hôn Thê (tức Giáo Hội); và Tập sách nầy sẽ được Thẩm Quyền Bộ Phụng Tự giới thiệu cho giới báo chí vào ngày thứ  Sáu mùng 2 tháng 4 năm 2004.

Trong số những đề tài đã được chia sẻ trong ngày Học Hội 4/12/2003, người ta lưu ý đặc biệt đến những đề tài sau đây: việc xử dụng ngôn ngữ địa phương trong phụng vụ, việc đơn giản hóa các nghi thức, việc tham dự tích cực của giáo dân vào những cử hành phụng vụ, những quy định cho những bài hát dùng trong phụng vụ, việc canh tân Phụng Vụ các giờ kinh.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố Hiến Chế của Công Ðồng Vaticanô II về Phụng Vụ Thánh, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố Tông Thư về Phụng Vụ hôm ngày 5 tháng 12 năm 2003, trong đó ÐTC đã xác nhận như sau: "Giáo Hội gặp được  trong Phụng Vụ  một sự diển tả cao nhất về thực thể mầu nhiệm của mình". Việc mừng kỷ niệm 40 năm công bố Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh là một dịp tốt để khám phá lại những chủ đề căn bản của công cuộc canh tân Phụng Vụ theo như các nghị phụ công đồng Vatican II mong muốn, đồng thời cũng để kiểm điểm lại việc đón nhận công cuộc canh tân phụng vụ được như thế nào và từ đó mà dự phóng cho tương lai.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page