Tòa Thánh lên án

việc Israel ám sát vị lãnh tụ tinh thần

của tổ chức hồi giáo HAMAS

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh lên án việc Israel ám sát vị lãnh tụ tinh thần của tổ chức hồi giáo HAMAS.

Tin Roma (Apic 22/03/2004) - Thứ Hai 22/03/2004, Tòa Thánh đã lên tiếng kết án hành động của Israel ám sát Ông CHEIKH AHMED YASSINE, vị lãnh đạo tinh thần của phong trào hồi giáo Palestine HAMAS. Trong một thông cáo được phổ biến hôm thứ Hai 22 tháng 3 năm 2004, tiếp liền theo việc không quân Israel bắn phá tại Gaza, thuộc lãnh thổ của Palestine, và sát hại vị lãnh đạo tinh thần của phong trào Hamas, Tòa Thánh gọi đây là hành động bạo lực không thể biện minh được trong một Quốc Gia được xây dựng trên Luật Pháp.

Tiến Sĩ Navarro-Valls đã nhắc lại cho các phóng viên báo chí rằng: Thánh Ðịa đang cần đến việc Hòa Giải và tha thứ, chớ không cần đến việc trả thù, cần bắt những chiếc cầu chớ không phải xây lên những bức tường ngăn cách. Tòa Thánh đồng thuận với cộng đồng quốc tế trong việc lên án hành động bạo lực không thể được biện minh nầy trong một quốc gia có luật pháp.

Tiến sĩ Navarro-Valls nhắc lại lập trường rõ ràng của Tòa Thánh, như đã được ÐTC nói lên, trong lần tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, ngày 12 tháng Giêng năm 2004. Xử dụng vũ khí, dùng đến nạn khủng bố và đàn áp, hạ nhục đối thủ, tuyên truyền sự hận thù, tất cả những điều nầy sẽ không đưa đến đâu cả. Chỉ có việc tôn trọng những khát vọng chính đáng của nhau, việc trở lại bàn thương thuyết, và sự dấn thân cụ thể của cộng đồng quốc tế, chỉ những điều vừa nói mới có thể dẫn đến điểm khởi đầu cho một giải pháp.

Ðược biết ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp Thủ Tướng của Thẩm Quyền Palestine, ông Ahmed Qorei, ngày 12 tháng 2 năm 2004 tại Vatican; và lúc đó, ÐTC đã lên tiếng khuyến khích những vị lãnh đạo trong vùng hãy cùng nhau đi tìm đối thoại và thương thuyết để đạt đến một nền hòa bình lâu dài, với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Và trước đó, khi tiếp kiến thủ tướng Israel, ngày 18 tháng 11 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã lên tiếng nhắc lại rằng Thánh Ðịa đang cần đến sự hòa giải và tha thứ, chớ không cần đến sự trả thù, cần bắt những chiếc cầu chớ không phải xây lên những bức tường ngăn cách.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page