ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích

các giám mục công giáo tại Hòa Lan

đừng ngã lòng trước hiện tượng

trần tục hóa trong xã hội hiện nay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích các giám mục công giáo tại Hòa Lan đừng ngã lòng trước hiện tượng trần tục hóa trong xã hội hiện nay.

Tin Vatican (Apic 12/03/2004) - Thứ Sáu ngày 12 tháng 3 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các giám mục Hòa Lan về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và đã khuyến khích các ngài đừng bao giờ ngã lòng, nhưng hãy cũng cố công việc rao giảng Phúc Âm trước thách thức của hiện tượng trần tục hóa của xã hội Hòa Lan hiện nay.

Trong bài diễn văn dài cho các giám mục Hòa Lan, ÐTC đã nhắc đến hiện tượng trần tục hóa đã gây ảnh hưởng trên giáo hội công giáo, và trên xã hội Hòa Lan, đến độ vài chọn lựa và định hướng cho cuộc sống cá nhân cũng như cho sinh hoạt công cộng, nhất là trong lãnh vực "luân lý",  không còn quy chiếu về Phúc Âm nữa. ÐTC nói: "Trước những khó khăn đã có và hiện có trong lãnh vực Ðức Tin, thì cám dỗ có thể  xảy đến là ngã lòng và đóng kín nơi chính mình". Vì thế, ÐTC mời gọi các giám mục hãy kiên trì hy vọng.

ÐTC cũng bày tỏ quan tâm đối với giới trẻ và ước mong nền giáo dục công giáo vừa tiếp tục duy trì vừa cũng cố thêm căn cước của chính mình, và thích nghi nó cho phù hợp với những đòi hỏi  luôn luôn mới mẽ của công việc giáo dục, giữa lòng một xã hội đa diện, trong sự tôn trọng kẻ khác, nhưng cũng không bỏ đi những yếu tố tốt đẹp nguyên thủy.

Mặt khác, để cổ võ nhiều hơn nữa công việc rao giảng Phúc âm, Ðức Gioan Phaolô II đã mời gọi giáo hội tại Hòa Lan  hãy chăm sóc cho vẽ đẹp của việc cử hành Phụng Vụ vừa trung thành tôn trọng những quy luật Phụng vụ đã được Giáo Hội thiết lập. ÐTC cũng nhấn mạnh đến sự hiệp thông giáo hội, hiệp thông với Ðức Giám Mục, hiệp thông với Ðức Giáo Hoàng.

Trước cơn khủng hoảng về ơn gọi, ÐTC nhắc các giám mục Hòa Lan hãy ưu tiên tiếp tục những cố gắng đã được thực hiện, để khơi dậy một mục vụ hữu hiệu về ơn gọi. ÐTC khuyến khích các tu sĩ nam nữ hãy sống ơn đoàn sủng của mình cách trung thành và đầy tin tưởng. Ngài ghi nhận một khao khát mới về tu đức nhất là nơi thế hệ trẻ, và mong ước các giáo dân dấn thân làm chứng cho những giá trị kitô, nhất là trong lãnh vực luân lý.

Cuối cùng, trong một xã hội được ghi dấu bởi tinh thần đại kết và đối thoại liên tôn, như xã hội Hòa Lan, ÐTC cầu chúc sao cho những người công giáo Hòa Lan được trở nên những kẻ xây dựng hòa bình, biết ưu tư đối thoại trong sự thật và say mê tôn trọng con người.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page